Luke Evans thủ vai chính trong phiên bản mới về Dracula

Luke Evans thủ vai Dracula trong “Chuyện chưa kể về Dracula” (Nguồn: Universal)
Luke Evans thủ vai Dracula trong “Chuyện chưa kể về Dracula” (Nguồn: Universal)
Ác quỷ Dracula tiếp tục là đề tài ưa thích của các nhà làm phim khi một phiên bản nữa của vị bạo chúa chuyên hút máu người này sẽ được ra rạp vào tháng 10 tới với tựa đề “Dracula Untold” (Chuyện chưa kể về Dracula).

Sau cái chết của vị bạo chúa Vlad Tepes III, những câu chuyện kinh dị về ông vẫn tiếp tục được lưu truyền và là nguồn cảm hứng để nhà văn Bram Stoker viết nên cuốn tiểu thuyết kinh điển đầy hấp dẫn “Dracula”. 

Câu chuyện này từng được Gary Oldman thể hiện rất thành công trong bộ phim Bram Stoker's Dracula ra mắt vào năm 1992. Hay gần đây nhất là “Stoker” do nam diễn viên từng nổi tiếng với “Prison Break” Wentworth Miller viết kịch bản, còn minh tinh Nicole Kidman thủ vai chính.

Trong khi đó, “Dracula Untold” sẽ do Gary Shore đạo diễn, còn người thủ vai Dracula sẽ là nam diễn viên Luke Evans, từng gây ấn tượng trong Fast & Furious 6, Immortals. Nhiều gương mặt đình đám khác cũng xuất hiện trong “Chuyện chưa kể về Dracula” là Sarah Gadon (The Amazing Spider Men 2), Diarmaid Murtagh (The Monuments Men), Dominic Cooper (Mamma Mia!) và Samantha Barks (Les Miserables).

Tuy nhiên, điều gây tò mò nhất vẫn là nhân vật Dracula, Vlad Tepes III sẽ có nhân cách như thế nào, bởi xu hướng của Hollywood hiện nay là biến các nhân vật phản diện thành... chính diện, mà mới nhất là “Maleficent”.

Theo Quốc Thịnh
Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.