Lý Mỹ Kỳ cùng 'Trận đấu cuối cùng' tới Việt Nam

Lý Mỹ Kỳ cùng 'Trận đấu cuối cùng' tới Việt Nam
Cô gái gốc Việt, tên tiếng Anh Maggie Q, tức Lý Mỹ Kỳ, sẽ có mặt tại Việt Nam qua bộ phim hành động của Mỹ "Balls of Fury" (Trận đấu cuối cùng, dài 90 phút) từ ngày 7/12.

Đây là lần thứ hai, trong năm 2007, MaggieQ xuất hiện trước khán giả Việt Nam.

Những vai diễn của Maggie Q thường không dài, nhưng luôn là những vai quan trọng, để lại dấu ấn, không chỉ bởi một vẻ đẹp đặc biệt mà còn là lối diễn xuất rất... Hollywood.

“Trận đấu cuối cùng" là câu chuyện về những trận đấu bóng bàn. Thế giới bóng bàn do ông trùm Feng đứng đầu không đơn giản là thế giới của một môn thể thao chính thống mà là một thế giới hỗn loạn với những cuộc tranh tài được sắp đặt và các vụ cá cược ghê sợ.

“Balls of fury” lần đầu tiên phác họa thế giới nhỏ bé đầy bí mật này lên màn hình lớn. Cao thủ bóng bàn đã mai danh ẩn tích Randy Daytona bị đẩy vào tình huống khó khăn và nguy hiểm khi nhân viên FBI Rodriguez thuê ông thực hiện một nhiệm vụ bí mật.

Randy phải quay lại bàn thi đấu để thực hiện nhiệm vụ được giao và vạch mặt thủ phạm đã giết cha ông, đồng thời là kẻ FBI đang truy lùng - ông trùm Feng. Nhưng sau hai thập kỷ không đụng tới cây vợt, Randy không thể dành lại vị thế ngày xưa được nữa. Ông đành phải nhờ sự tiếp sức từ cao thủ bóng bàn khiếm thị Wong và cô cháu gái cực kỳ quyến rũ của ông ta.

Lý Mỹ Kỳ cùng 'Trận đấu cuối cùng' tới Việt Nam ảnh 1

“Balls of fury” do Thomas Lennon và Robert Ben Garant viết kịch bản và chính Garant làm đạo diễn. Bộ đôi này đã từng viết kịch bản cho các phim “Night at the Museum” (Đêm kinh hoàng), “The Pacifier” và loạt phim truyền hình nổi tiếng “Reno 911”! Họ gặp nhau lần đầu năm 1988 tại New York và cùng bắt tay làm việc.

“Bây giờ chúng tôi thường hay suy nghĩ giống nhau” - Lennon nói. Họ cùng đưa ra ý tưởng chung cho kịch bản và sau đó phân chia từng phần để từng người hoàn thiện phần của mình. Có lần họ cùng xem bản tin truyền hình nói về một nhà vô địch bóng bàn khuyết tật. Điều đáng ngạc nhiên là cả hai cùng nảy ra ý nghĩ sẽ viết kịch bản về môn bóng bàn.

Họ cùng nhau viết kịch bản phim về môn thể thao chưa từng được khai thác cho điện ảnh. Có một điều thú vị nữa, bộ đôi này là fan hâm mộ Lý Tiểu Long và cực kỳ ngưỡng mộ những chiêu thức võ thuật mà Lý Tiểu Long thể hiện trên màn bạc. Họ đã cùng nghiên cứu xem làm sao để kết hợp môn bóng bàn với võ thuật để hoàn thiện kịch bản.

Lý Mỹ Kỳ cùng 'Trận đấu cuối cùng' tới Việt Nam ảnh 2

Sau khi xuất hiện bên cạnh Tom Cruise trong phần III phim “Điệp vụ bất khả thi” (Mission Impossible III) năm 2006, Maggie Q tiếp tục xuất hiện trong một phim bom tấn khác của Hollywood bên cạnh Bruce Willis trong “Live Free or Die Hard” (đã đến với khán giả Việt Nam vào hè vừa qua), sau đó là “The Tourist” cùng với Ewan McGregor and Hugh Jackman và “Balls of fury” tung ra trong cùng năm 2007. 

Sự nghiệp của cô gái mang hai dòng máu Mỹ - Việt này có vẻ đang rất thuận buồm xuôi gió sau những năm thăng trầm trong sự nghiệp. Đầu tiên, cô chuyển đến Hồng Kông để theo đuổi nghề người mẫu năm 18 tuổi. Hình ảnh của cô đã xuất hiện trên hơn 100 trang bìa tạp chí.

Lý Mỹ Kỳ cùng 'Trận đấu cuối cùng' tới Việt Nam ảnh 3

Cô bắt đầu nghiệp diễn với bộ phim truyền hình “House of the Dragon”. Nhưng chính vai diễn trong phim “Gen-Y Cops” mới là vai quan trọng của cô. Chính vai diễn này đã gây ấn tượng mạnh với Thành Long đến nỗi anh đã mời cô đóng phim “Manhattan Midnight”.

Tiếp nối thành công từ phim này, Thành Long tiếp tục tin tưởng giao vai diễn cho cô trong các phim “Rush Hour 2” (Giờ cao điểm 2) và “Around the World in 80 Days” (80 ngày vòng quanh thế giới). Một bộ phim khác cũng gây tiếng vang cùng sự tham gia diễn xuất của cô là “Naked Weapon”.

Hiện Maggie Q vẫn sống và làm việc ở cả 2 nơi là Los Angeles và Châu Á và đang quay phim “Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon” của đạo diễn Daniel Lee bên cạnh Lưu Đức Hoa và Sammo Hung. Cô đã từng về Việt Nam để quảng bá cho một nhãn thời trang vào năm 2005.                        

Theo An ninh Thủ đô

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.