Mặc hở hang sẽ không được vào thăm di tích Hà Nội

TPO - Theo đại diện Ban Quản lý Di tích, danh thắng Hà Nội, từ ngày mai 25/4, một loạt di tích Hà Nội áp dụng giải pháp cho khách mượn áo choàng nếu lỡ mặc áo không tay, váy ngắn và quần cộc.

Chiều 24/4, chúng tôi tới đền Ngọc Sơn - một trong những điểm tập trung khách nước ngoài ở khu vực Hồ Gươm. Đối diện quầy bán vé là quầy cho khách mượn áo choàng cho du khách vào đền. Đây là chiến dịch thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn minh nơi công cộng do Hà Nội ban hành.

Bà Nguyễn Thị Hòa, Trưởng BQL Di tích danh thắng Hà Nội cho biết, từ 25/4, một loạt điểm di tích như di tích 48 Hàng Ngang, 5D Hàm Long, 90 Thợ Nhuộm và di tích Bác Hồ viết Lời kêu gọi Toàn quốc Kháng chiến ở Vạn Phúc sẽ thực hiện cho khách mượn ào choàng nếu lỡ mặc hở hang.

Mặc hở hang sẽ không được vào thăm di tích Hà Nội ảnh 1 Khách mặc "thoáng" như này sẽ được một nhân viên của BQL di tích đền Ngọc Sơn mời ra quầy mượn đồ
Mặc hở hang sẽ không được vào thăm di tích Hà Nội ảnh 2

Hai du khách nói tiếng Pháp vui vẻ cầm chiếc áo choàng tại quầy cho mượn đồ

Mặc hở hang sẽ không được vào thăm di tích Hà Nội ảnh 3

Mặc áo choàng cũng vẫn điệu như ai, lại còn được người đi cùng chụp ảnh rất "chất"

Mặc hở hang sẽ không được vào thăm di tích Hà Nội ảnh 4

Hai bạn trẻ vui vẻ mặc áo và tham quan di tích. Họ thừa nhận do không chủ định tới đền Ngọc Sơn nên mặc đồ hơi thoải mái, bình thường đến chùa họ rất ý thức ăn mặc nghiêm ngắn

Mặc hở hang sẽ không được vào thăm di tích Hà Nội ảnh 5

Không chỉ du khách nữ, du khách nam cũng được yêu cầu ăn vận thế này nếu lỡ mặc quần cộc trên đầu gối

Mặc hở hang sẽ không được vào thăm di tích Hà Nội ảnh 6

Có nữ du khách sáng tạo bang cách quàng áo như chiếc khăn choàng và selfie

Mặc hở hang sẽ không được vào thăm di tích Hà Nội ảnh 7

Một du khách nam cũng hững hờ khoác áo trên vai thay vì cài khuy nghiêm chỉnh

Mặc hở hang sẽ không được vào thăm di tích Hà Nội ảnh 8

Rất nhiều du khách không thấy bất tiện, vẫn vui vẻ trong chuyến tham quan đền

Mặc hở hang sẽ không được vào thăm di tích Hà Nội ảnh 9

Kết thúc hành trình, khách cởi áo trả lại BQL Di tích

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.