Mai Hồng Niên - Nhà thơ 3 “H”

Mai Hồng Niên - Nhà thơ 3 “H”
TP - Chiều 8-3, tập thơ “Quê mình xứ Nghệ” của nhà thơ Mai Hồng Niên ra mắt tại Nhà xuất bản Hội Nhà Văn (65 Nguyễn Du – Hoàn Kiếm – Hà Nội).

> Ra mắt tinh tuyển thơ về Hồ Chí Minh
> Kỷ lục mới của 'Gã buôn thơ vĩ đại'

“Quê mình xứ Nghệ” là tập thơ dựa trên cảm hứng về quê hương xứ Nghệ dưới nhiều góc nhìn của Mai Hồng Niên. Chất thơ giản dị, chất phác, mang nụ cười hóm hỉnh, trào phúng hiện đại.

Theo một số ý kiến, Mai Hồng Niên được xem là tác giả có ý tưởng mạnh, trong thơ ông luôn có những tình huống bất ngờ. Theo nhà phê bình Bùi Việt Thắng, Mai Hồng Niên là nhà thơ 3 “H” (hồn hậu, hào hiệp, hài hước).

Với sự tài trợ của UBND tỉnh Hà Tĩnh, “Quê mình xứ Nghệ” được in với số lượng 3.000 cuốn, hiện tại sách đã bán hết – một thông tin khá bất ngờ trong thời buổi thi ca bị thờ ơ. Sách có giá 70.000đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG