Mang bụng rỗng lên sân khấu vì làm việc quá nhiều

Mang bụng rỗng lên sân khấu vì làm việc quá nhiều
TPO - Nhận giải thưởng cao nhất từ Hội đồng Nghệ thuật Sao mai điểm hẹn 2010, sở hữu một giọng hát đẹp, nhưng Minh Chuyên thừa nhận, con đường nghệ thuật của cô không hề suôn sẻ.

Bắt đầu sự nghiệp trên một con đường chông gai, đầy khó khăn, khi có giải và có một ê kíp bên cạnh, tưởng như chẳng có gì ngăn cản con đường phía trước được nữa thì cả bố và mẹ ca sĩ này đều bị bệnh.

"Điều đó làm tôi rất buồn. Tôi là ca sĩ 27 tuổi mới có sản phẩm đầu tiên”, Minh Chuyên chia sẻ.

Mang bụng rỗng lên sân khấu vì làm việc quá nhiều ảnh 1

Chính từ những trải nghiệm cuộc sống, những đồng cảm với hoàn cảnh thiệt thòi, khó khăn, ở sản phẩm đầu tay của mình, Minh Chuyên không chọn một album pop ballad như dự định ban đầu mà quyết định một dự án cộng đồng mang tên Đôi cánh với chủ đề thanh niên.

Mang bụng rỗng lên sân khấu vì làm việc quá nhiều ảnh 2

Lý giải về lý do đến tận tuổi 27 mới ra album đầu tiên, Minh Chuyên cho hay, cô không thể chạy theo chất thị trường.

“Để ra một sản phẩm album đúng chất của tôi thì rất đơn giản, nhưng một album có ý nghĩa xã hội như Đôi cánh mới thật sự có ý nghĩa”.

Mang bụng rỗng lên sân khấu vì làm việc quá nhiều ảnh 3

Minh Chuyên thừa nhận, cô mang trong mình rất nhiều tham vọng, đôi khi suy tính nhiều đến mức không thể ngủ được.

“Tôi luôn không có thời gian ăn mà làm việc rất nhiều, tôi thường xuyên mang bụng rỗng lên sân khấu hát”, ca sĩ này tiết lộ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).