Mảng tối trong radio ở Mỹ

Mảng tối trong radio ở Mỹ
Sony BMG - Một trong các Cty âm nhạc lớn nhất thế giới - sẽ trả 10 triệu đôla để dàn xếp một cuộc điều tra quanh cáo buộc Cty đã trả tiền cho đài phát thanh để họ chơi nhạc của mình.

Cuộc điều tra tập trung vào hình thức "trả tiền để chơi nhạc" trên sóng radio, trong đó có việc trả tiền cho những người quảng cáo độc lập để giúp họ thuyết phục đài phát thanh phát bài hát.

Theo thỏa thuận, Sony BMG đồng ý ngừng trả tiền cho các đài phát thanh để họ chơi nhạc của các nghệ sĩ của Sony.

Sony BMG thừa nhận vấn đề "tiếp tục là một khía cạnh lan tràn trong việc quảng bá trên radio. Sony BMG thừa nhận nhiều nhân viên đã có một số hành động quảng bá trên radio nhân danh Cty, và những hành động này sai lạc và không phù hợp".

Cuộc điều tra về hành động tương tự cũng đang tiến hành với các hãng Universal Music Group, EMI Group, và Warner Music Group.

Số tiền 10 triệu đôla mà Sony trả sẽ dành cho các chương trình phi lợi nhuận ở New York nhằm giáo dục âm nhạc.

Cuộc điều tra cho thấy Sony BMG đã trả tiền đi nghỉ ngơi cho các nhân viên đài phát thanh và thuê người môi giới để trả tiền nhằm giúp có thêm bài hát phát sóng.

Sony BMG thành lập năm 2004 sau khi Sony hợp nhất với Bertelsmann.

Các nghệ sĩ của hãng có những người như Beyonce Knowles, Aerosmith, Britney Spears và Elvis Presley.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.