Mariah Carey “chiến đấu” với tuổi già

Mariah Carey “chiến đấu” với tuổi già
Ai cũng biết nữ danh ca Mariah Carey có cặp chân đẹp nhất nước Mỹ, nhưng không ai phủ nhận được một sự thật rằng, mặt cô ngày càng xuất hiện nhiều nếp nhăn.
Mariah Carey “chiến đấu” với tuổi già ảnh 1

Khi bước qua tuổi 35, khó ai lẩn trốn được những vết “chân chim” trên mặt. Thế nhưng đối với những ngôi sao Hollywood thì điều này thật khó chấp nhận. Mariah Carey đã làm cách nào để "chối bỏ" tuổi già??

Với sự giúp đỡ của chuyên gia dinh dưỡng của mình, Mariah Carey đang bắt đầu theo một chế độ ăn uống vô cùng nghiêm ngặt với 3 lần/tuần cô chỉ ăn những loại quả có màu đỏ tía, ví dụ như nho hay mận chẳng hạn.

Bác sỹ của Mariah Carey đã khuyên cô rằng, những loại quả đó có những vitamin và vi chất khá quan trọng, giúp làm chậm quá trình lão hóa của da.

Đây không phải là lần đầu tiên Mariah Carey ép mình vào “khuôn khổ”. Hồi đầu năm, sau khi tăng cân vòn vọt và không còn mặc vừa bộ váy nào, nữ danh ca này đã chỉ ăn súp và một ít cá da trơn đến vài tháng trời.

Hiệu quả thì ai cũng thấy là Mariah Carey trở nên “eo ót” hơn hẳn nhưng sau đó chính Mariah Carey cũng phải thốt lên rằng: “Tôi quá sợ khi nghĩ đến súp và cá, nó làm tôi kiệt sức và chẳng bao giờ muốn bước vào bàn ăn cả”.

Theo VnMedia

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.