Mật mã Da Vinci "nên bị cắt"

Mật mã Da Vinci "nên bị cắt"
Tổ chức Thiên Chúa giáo La Mã đóng vai trò chính trong nội dung cuốn Mật mã Da Vinci đã kêu gọi bộ phim dựa theo truyện nên đổi lại đoạn kết.
Mật mã Da Vinci "nên bị cắt" ảnh 1
Tiểu thuyết Da Vinci Code đã đưa tên tuổi Dan Brown trở nên quen thuộc

Trong thông cáo ra hôm qua, Opus Dei nói Sony Pictures vẫn còn thời gian để thay đổi và điều đó sẽ được người Công giáo trân trọng. Họ nói điều này là đặc biệt thích hợp "trong những ngày này khi mà mọi người ghi nhận hậu quả tiêu cực của sự bất dung thứ".

Đây có vẻ là ngụ ý nhắc đến cuộc tranh cãi về các bức biếm họa Thánh Muhammad của Hồi giáo.

Thông cáo viết: "Để bên bị xúc phạm có cơ hội tự biện hộ là không đủ khi mà sự xúc phạm còn tiếp diễn".

Bộ phim dựa theo tiểu thuyết ăn khách của Dan Brown, với nội dung là Chúa Jesus đã cưới Mary Magdalene và có con, và rằng Opus Dei cùng Giáo hội Công giáo đã che giấu việc này suốt 2000 năm.

Opus Dei, thành lập năm 1928 ở Tây Ban Nha và nói họ có 85000 thành viên, bị mô tả rất tiêu cực trong sách.

Tổ chức này bị Dan Brown mô tả là một hội kín sẵn sàng giết chóc để che giấu các âm mưu.

Opus Dei nói họ không có ý định kêu gọi tẩy chay bộ phim khi nó được phát hành.

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.