Miệt vườn sông nước Cửu Long

Miệt vườn sông nước Cửu Long
TP - Đó là chủ đề của năm du lịch quốc gia Mekong - Cần Thơ 2008. Lễ hội đường phố đêm Tết Nguyên tiêu Mậu Tý (21/2/2008) tại đại lộ Hòa Bình sẽ mở đầu chuỗi 24 sự kiện du lịch trên vùng đất này.
Miệt vườn sông nước Cửu Long ảnh 1
Chợ nổi Cần Thơ

Đó là Ngày hội văn hóa thể thao dân tộc Khơmer Nam Bộ lần 4, chương trình chào mừng năm mới 2009, hội chợ du lịch-thương mại Mekong Cần Thơ, chung kết thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Ngày hội bến Ninh Kiều, Liên hoan văn hóa ẩm thực ĐBSCL, Đêm hoa đăng mừng chiến thắng 30/4, Lễ hội đua ghe ngo, Ngày hội đua thuyền truyền thống toàn quốc, Lễ hội Trái ngon miền Tây Nam Bộ, Liên hoan văn hóa văn nghệ các dân tộc, các hội thảo...

Ngoài ra, Cần Thơ phối hợp tổ chức Lễ hội ngày vía Nguyễn Trung Trực (Kiên Giang), Lễ hội vía Bà chúa xứ núi Sam và đua bò (An Giang), Lễ hội hành trình về đất Mũi (Cà Mau).

Các thành phố kết nghĩa như Phnom pênh-Campuchia, Sán Đầu-Trung Quốc, đoàn của Lào, Thái Lan...cũng sẽ tham gia.

Năm 2008, Cần Thơ hợp long chiếc cầu cuối cùng nối với QL1, đồng thời khánh thành sân bay quốc tế. Miền gạo trắng nước trong đang cố gắng trở thành Thành phố loại 1 cấp Quốc gia.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".