Mỹ sẽ dựng lại Eurovision

Mỹ sẽ dựng lại Eurovision
Kênh NBC đã mua bản quyền để dựng một phiên bản mới của Eurovision, cuộc thi từng giúp cho sự nghiệp của Abba và Celine Dion.
Mỹ sẽ dựng lại Eurovision ảnh 1
Helena Paparizou của Hy Lạp giành giải Eurovision 2005

Chi tiết chính xác như tên gọi của chương trình mới hiện đang được soạn thảo, theo tạp chí Variety.

Sẽ có một cuộc thi trên mạng để tìm ca sĩ ở từng tiểu bang và người thắng giải sẽ nhận được hợp đồng thu âm.

Thay vì có các nghệ sĩ đến từ nhiều nước châu Âu dự thi, nay phiên bản của Mỹ sẽ có đại diện của 50 tiểu bang ở Mỹ.

Chung kết cuộc thi Eurovision là một trong những sự kiện truyền hình lớn nhất ở châu Âu, thu hút hàng trăm triệu người xem.

Tại Mỹ, cuộc thi ca nhạc truyền hình ăn khách nhất hiện là American Idol của hãng Fox. Cuộc thi này thu hút 28 triệu người xem, so với 15 triệu bật tivi xem đêm phát giải Grammy.

Eurovision đã có từ 50 năm qua, và giúp mở đầu sự nghiệp của Abba và Celine Dion - cả hai đều chiến thắng ở cuộc thi.

Cuộc thi năm ngoái ở Kiev có 39 nước tham gia, và Helena Paparizou giành giải nhất về cho Hy Lạp.

Theo BBC

MỚI - NÓNG