Nâng tầm hội Côn Sơn - Kiếp Bạc trở thành lễ hội cấp quốc gia

Nâng tầm hội Côn Sơn - Kiếp Bạc trở thành lễ hội cấp quốc gia
TP - 16 tháng Giêng, lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc khai mạc. Đây là năm đầu tiên lễ hội quen thuộc này được tổ chức theo hướng nâng tầm trở thành lễ hội cấp Quốc gia.
Nâng tầm hội Côn Sơn - Kiếp Bạc trở thành lễ hội cấp quốc gia ảnh 1

Một trong những điểm nổi bật của lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay là lễ rước nước được  khôi phục sau 200 năm nghi thức cổ thất truyền. Nghi lễ rước nước tiến  hành vào lúc 8 giờ 30.

Bắt đầu bằng lễ rước bài vị của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang, rước trên kiệu sơn son thiếp vàng hướng tới hồ Côn Sơn. Từ đây kiệu được rước lên thuyền rồng. Nước lấy từ hồ Côn Sơn về Chùa Lễ để tắm tượng. Nghi lễ kéo dài khoảng hai giờ.

Ông Nguyễn Khắc Minh - Trưởng ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho hay: “Đây là năm thứ ba tỉnh tiếp tục thực hiện kế hoạch “Nâng cấp lễ hội truyền thống Côn Sơn - Kiếp Bạc giai đoạn 2006 - 2010”.

Trong năm 2006 - 2007 UBND tỉnh đã khôi phục các nghi thức cổ ở Kiếp Bạc, 2008 -2009 sẽ tổ chức khôi phục các nghi thức cổ ở bên di tích Côn Sơn xứng tầm Lễ hội cấp Quốc gia”. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.