Tại hội thảo, các diễn giả nêu bật thực trạng trong công tác quản lý bảo tồn di tích, di sản văn hóa thế giới tại miền Trung như phố cổ Hội An, Mỹ Sơn, cố đô Huế... Đó là các nhà khoa học trong nước chưa có công nghệ mới, việc bảo tồn vẫn được thực hiện thủ công, nặng về thống kê, chống xuống cấp thiếu hiệu quả…
Vì vậy, hội thảo đưa ra một số giải pháp như số hóa ba chiều (3D) các di sản, di tích ở thể khối; số hóa hai chiều các hiện vật có gốc hình, chữ, văn bia, thư tịch cổ; số hóa di sản phi vật thể như hình ảnh, âm thanh…
Số hóa di sản giúp lưu giữ tài nguyên văn hóa trong không gian ảo bên cạnh các thực thể văn hóa thông tin tồn tại trong không gian địa lý nhưng đang dần mai một. Đặc biệt, biện pháp số hóa di sản, di tích ở thể khối bằng công nghệ 3D giúp các nhà khoa học có cái nhìn tổng quát về di sản để tiến hành các thử nghiệm, can thiệp chính xác trong quá trình phục dựng.
Theo Nguyễn Tú
Thanh Niên