Ngàn người chen chân đến Văn Miếu nghe liên khúc thơ

TPO - Sáng nay, Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIV diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội với chủ đề “ Đất nước – cánh buồm xuân".

Ngày thơ Việt Nam thu hút sự tham gia của 26 câu lạc bộ thơ, một số trường đại học và nhiều nhà thơ đến từ các tỉnh, thành trong cả nước cùng các em thiếu niên nhi đồng. Ngày thơ năm nay đem lại nhiều nét mới, độc đáo, mang đến sự hấp dẫn với người yêu thơ.

Ngàn người chen chân đến Văn Miếu nghe liên khúc thơ ảnh 1

Ban tổ chức cho biết, ngày thơ năm nay chú trọng tới việc chuyên nghiệp hóa trong tổ chức để trở thành một ngày hội của các nhà yêu thơ. Với hình thức trang trí sân thơ độc đáo, đặc sắc và mang tính dân tộc.

Ngàn người chen chân đến Văn Miếu nghe liên khúc thơ ảnh 2

Đặc biệt, ngày thơ năm nay lần đầu tiên ra mắt liên khúc thơ “ Biển đảo, biên cương “ do các nhà thơ: Trần Đăng Khoa, Nguyễn Việt Chiến, Anh Ngọc, Nguyễn Hữu Quý trình bày.

Ngàn người chen chân đến Văn Miếu nghe liên khúc thơ ảnh 3

Nhà thơ Trần Đăng Khoa trình bày thơ  tại ngày khai mạc

Ngàn người chen chân đến Văn Miếu nghe liên khúc thơ ảnh 4

Đến dự ngày thơ có Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và nhiều lãnh đạo ban ngành, trung ương, địa phương.

Ngàn người chen chân đến Văn Miếu nghe liên khúc thơ ảnh 5

Công chúng đến với Ngày thơ hòa mình trong không gian được đọc, được nghe, mà còn được xem nghệ thuật, triển lãm, giao lưu với các nhà thơ.

Ngàn người chen chân đến Văn Miếu nghe liên khúc thơ ảnh 6

Không chỉ thu hút được độc giả trẻ với cách hưởng ứng sôi nổi, nhiệt tình mà còn hấp dẫn nhiều độc giả trung niên, người cao tuổi

Ngàn người chen chân đến Văn Miếu nghe liên khúc thơ ảnh 7

Các gian hàng trưng bày sách, thơ được các độc giả lớn tuổi và trẻ tuổi quan tâm

Ngàn người chen chân đến Văn Miếu nghe liên khúc thơ ảnh 8

Độc giả quan tâm đến những tiểu sử của các nhà thơ được bày trong Văn Miếu

Ngàn người chen chân đến Văn Miếu nghe liên khúc thơ ảnh 9

Một bạn đọc trẻ tuổi ghi lại những thông tin về những nhà thơ 

Ngàn người chen chân đến Văn Miếu nghe liên khúc thơ ảnh 10

Nhà thơ trẻ Ngô Gia Thiên An ,17 tuổi trình bày 3 bài thơ gửi tới độc giả

Ngàn người chen chân đến Văn Miếu nghe liên khúc thơ ảnh 11

Chủ đề chung của sân thơ Thiếu nhi và thơ Trẻ có tên “Đường Xuân”, phần thơ Thiếu nhi mở đầu có chủ đề “Reo vang bình minh”

Ngàn người chen chân đến Văn Miếu nghe liên khúc thơ ảnh 12

Ngày thơ Việt Nam đã trở thành điểm hẹn của những người bạn ở cả trong thơ và đời.

Ngàn người chen chân đến Văn Miếu nghe liên khúc thơ ảnh 13

Nhiều khách yêu thơ lớn tuổi rất quan tâm đến khu vực thơ Trẻ

Ngàn người chen chân đến Văn Miếu nghe liên khúc thơ ảnh 14

Sau phần khai mạc, đồng thời trên cả 3 sân Văn Miếu, Thái Học, Hồ Văn sẽ diễn ra chương trình đọc thơ, ngâm thơ, trình diễn thơ cùng các màn biểu diễn nghệ thuật chọn lọc. 

Ngàn người chen chân đến Văn Miếu nghe liên khúc thơ ảnh 15

Phần thả thơ được kết hợp với màn trình diễn nghệ thuật truyền thống độc đáo

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.