Ngày hội đọc sách Pháp tại Hà Nội

Ngày hội đọc sách Pháp tại Hà Nội
TPO - Từ ngày 16/10 - 2/11, tại Trung tâm văn hoá Pháp, Hà Nội sẽ diễn ra Ngày hội đọc sách, với sự hiện diện của nhà văn Didier Daeninckx.
Ngày hội đọc sách Pháp tại Hà Nội ảnh 1

Năm nay, Ngày hội đọc sách sẽ ghi dấu ấn tại Hà Nội với ba hoạt động nổi bật : Triển lãm sách Pháp lần thứ 5 với sự hiện diện của nhà văn Didier Daeninckx, kỷ niệm một trăm năm ngày sinh của Léopold Sédar Senghor, cha đẻ của négritude (phong cách người da đen) và khai trương không gian dành cho thanh thiếu niên trong thư viện đa phương tiện.

Ngày hội đọc sách

Ngày hội đọc sách là một hoạt động nhằm hướng mọi người đến với sách và say mê đọc sách.

Theo sáng kiến của Bộ Văn hóa và Truyền thông Pháp, năm nào hoạt động này cũng được tổ chức vào mùa thu tại Pháp và được nhân rộng ra khắp mạng lưới các trung tâm văn hóa của Pháp tại hơn một trăm nước trên thế giới.

Rất nhiều các hoạt động được tổ chức nhân dịp này để đạt được những mục đích trên: gặp gỡ nhà văn, ký tặng sách, đọc sách bằng hai thứ tiếng, nói chuyện và hội thảo, triển lãm sách, xuất bản sách, đào tạo cán bộ làm việc trong lĩnh vực sách và xuất bản...

Ngày hội đọc sách Pháp tại Hà Nội ảnh 2 Đọc sách : không chỉ là khám phá lại sự tinh tế của ngôn từ, của tư duy, mà còn là lấy lại niềm tin trong thế giới Ngày hội đọc sách Pháp tại Hà Nội ảnh 3

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của  Lépold Sédar Senghor (1906-2001)

Năm nay, Việt Nam đã quyết định lấy năm 2006 là năm Senghor và đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm tôn vinh cộng đồng Pháp ngữ.

Lépold Sédar Senghor là Tổng thống nước Cộng hòa Sénégal từ năm 1960 đến năm 1980, thành viên Viện hàn lâm Pháp từ năm 1983, nhà triết học và nhà thơ sáng lập ra tổ chức Pháp ngữ.

Sinh ngày 9 /10/1906 tại Joal, Sénégal, Senghor thường nói về "Vương quốc Tuổi thơ" với lòng hoài niệm: "Thiên đường, đó là tuổi thơ châu Phi của tôi" trong các bài thơ của mình.

Senghor dành trọn đời mình để xây dựng một nền văn minh toàn cầu được tiếp thu từ sự hòa trộn giữa các nền văn hóa. Cuộc đời và sự nghiệp của Léopold Sédar Senghor sẽ được khám phá qua cuộc triển lãm "Khẩu khí của mãnh sư và nụ cười của nhà thông thái".

Triển lãm sách Pháp tròn 5 tuổi

Triển lãm sẽ khai mạc vào lúc 9giờ sáng 25/10, tại Trung tâm sách Việt Nam, 44 Tràng Tiền, Hà Nội.

Đó là dịp để khám phá hơn 7.000 đầu sách đa ngành của một trăm nhà xuất bản Pháp (Gallimard, Flammarion, Ecole des Loisirs, Nathan, Syros…), trong đó khoảng 3.000 đầu sách vừa mới xuất bản. Một bộ báo và tạp chí do Unipresse lựa chọn cũng sẽ được giới thiệu cho độc giả.

Ngay sau lễ khai mạc triển lãm là chương trình ký sách với sự hiện diện của nhà văn Didier Daeninck. Ông sẽ giới thiệu tác phẩm và sự nghiệp của mình thông qua những trao đổi và chia sẻ liên quan đến văn học.

Triển lãm này dành cho  độc giả thanh thiếu niên một bộ sách đặc biệt "Theo dòng tưởng tượng" với hơn 2000 đầu sách gồm các thể loại tiểu thuyết, thơ, truyện cổ tích, truyện trinh thám, tranh truyện, hội họa, lịch sử, tâm lý, thể thao, trò chơi, thế giới động vật…

Khai trương không gian dành cho tuổi trẻ

Thư viện đa phương tiện của L'Espace sẽ dành cho độc giả trẻ một không gian riêng biệt mang tên Tuổi trẻ và Thế giới sẽ được khai trương vào 17 giờ ngày 27/10.

Đây là một không gian đọc phong phú, hấp dẫn và sống động. Được trang bị các thiết bị chuyên dụng của Pháp, Tuổi trẻ và Thế giới dành phục vụ các em nhỏ và thiếu niên hơn 3.000 cuốn sách về mọi lĩnh vực (truyện tranh, truyện cổ tích, tiểu thuyết, thơ, truyện trinh thám, hội họa, lịch sử, triết học, khám phá, khoa học…), khoảng một chục đầu tạp chí (thời sự, tài liệu, tự nhiên, khuyến khích việc đọc sách và khả năng sáng tạo cho trẻ nhỏ), hàng trăm DVD (phim tài liệu, phim truyện, phim hoạt hình) và hơn một trăm CD ca nhạc tiếng Pháp.

Ngoài ra, triển lãm Những chuyến phiêu lưu kỳ thú của Jules Verne sẽ diễn ra từ ngày 1/10 đến 10/11, tại Trung tâm Văn hóa Pháp.

Nhân dịp này, một cuộc thi viết lời bài hát bằng tiếng Pháp được tổ chức ở nhiều nước trên thế giới về chủ đề "Nhưng đất nước bạn ở nơi nào?". Giải thưởng sẽ là một chuyến thăm Pháp 7 ngày (mọi chi phí đều được tài trợ).

Nhà văn Didier Daeninckx

Didier Daeninckx, sinh năm 1949 tại Saint Denis, thuộc vùng Ile de France, là tác giả của khoảng bốn mươi tác phẩm, gồm tiểu thuyết, truyện trinh thám, tranh truyện và sách ảnh.

Ông được xem như là một trong những nhà văn viết truyện trinh thám tài hoa nhất nước Pháp và ông luôn gắn những tình tiết của truyện trinh thám vào trong thực tế của tình hình chính trị xã hội.

Trước khi trở thành nhà văn với mục đích trính trị rõ ràng, ông đã từng là công nhân xưởng in, điều phối văn hóa và là nhà báo. Chặng đường của ông vừa hỗn mang, vừa phong phú, vừa nổi loạn.

Tác phẩm ông xuất bản gần đây có tựa đề "Itinéraire d’un salaud ordinaire" đặt vấn đề "bổn phận không vâng lời" vốn là con ngựa chiến của ông kể từ "Meurtres pour mémoire", tác phẩm đã đem lại cho ông Giải thưởng lớn văn học trinh thám vào năm 1984.

Ông đã được nhận rất nhiều giải  thưởng: Giải thưởng populiste, giải thưởng Louis Gouilloux, Giải thưởng lớn văn học trinh thám, Giải thưởng Goncourt sách thanh thiếu niên và năm 1994, Hiệp hội văn học đã trao giải Paul Féval cho toàn bộ sự nghiệp của ông.

Mùa thu năm nay, Didier Daeninckx sẽ đi chặng đường từ Phnôm-Pênh qua thành phố Hồ Chí Minh rồi đến Hà Nội. Nhân dịp này một trong những tác phẩm của ông có tựa đề « La route du Rom » sẽ được dịch sang tiếng Việt là Đường du mục do Công ty Nhã Nam và NXB Hộ Nhà Văn phát hành.

MỚI - NÓNG