Ngày “tiên giáng” đến đền Mẫu Âu Cơ

Ngày “tiên giáng” đến đền Mẫu Âu Cơ
TPO - Hằng năm, cứ đến ngày ”tiên giáng” mùng 7 tháng giêng, nhân dân xã Hiền Lương, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ, lại làm lễ dâng hương tưởng nhớ công đức của Tổ Mẫu Âu Cơ- người mẹ huyền thoại của muôn dân đất Việt.

Sau Tết Nguyên Đán, không khí chuẩn bị vào hội đã tưng bừng. Sáng ngày mùng 7 tháng giêng, trên sân đình cờ xí rợp trời, chống chiêng rộn rã.

Mở đầu lễ hội là lễ tế Thành Hoàng, sau đó là một cỗ kiệu bát cống sơn son thiếp vàng, do 8 cô gái mặc đồng phục khiêng theo nhịp trống. Sau lễ dâng hương và lễ vật gồm 100 cầu bánh ngọt, 100 phẩm oản, hoa quả, đội tế nữ gồm 12 cô gái thanh tân có nhan sắc và học vấn, được coi là trung tâm chú ý của lễ hội.

Các cô gái mặc áo dài đủ màu sắc, đầu đội khăn kim tuyến, chân đi hài thêu, thắt lưng lụa, riêng chủ tế vận trang phục toàn màu đỏ.

Ngày “tiên giáng” đến đền Mẫu Âu Cơ ảnh 1

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, sau khi tế nữ xong thì nhân dân địa phương và khách thập phương nô nức đến lễ Mẫu, dâng hương, dâng sớ. Các trò chơi dân gian như đu tiên, cờ người, chọi gà, tổ tôm… được hưởng ứng nhiệt tình.

Năm nay, người dân về dự lễ hội đền Mẫu đông và sớm hơn mọi năm. Đồng chí Phạm Xuân Khai- Chủ tịch UBND huyện Hạ Hoà cho biết: “Chỉ mới ngày đầu khai hội đã có hàng ngàn lượt người dân và du khách thập phương về dự lễ”

Ngày “tiên giáng” đến đền Mẫu Âu Cơ ảnh 2

Không chỉ người dân của tỉnh mà khắp nơi trên cả nước đều biết đến đền Mẫu Âu Cơ bởi sự linh thiêng và vẻ đẹp của vùng đất nơi đây.

Ông Trần Văn Khánh ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, nói: “Năm nào tôi và gia đình cũng về đền, trước là du xuân, sau là thắp nén nhang tưởng nhớ Mẫu Âu Cơ. Phong cảnh ở đây rất đẹp và thanh bình”.

Ngày “tiên giáng” đến đền Mẫu Âu Cơ ảnh 3

Tình hình an ninh trật tự trong ngày lễ hội được đảm bảo. Ngày đầu khai mạc không có hiện tượng ùn tắc, bán hàng rong bên hè đường. “Mọi năm những ngày này đều phải chen lấn mãi mới vào được đền”, bác Hà Thị Độ, ở Xuân Áng, Hạ Hoà, tâm sự.

Để phục vụ tốt cho Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ, huyện Hạ Hoà chỉ đạo các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc. Công tác tổ chức tiếp nhận và hoạt động công đức đều được ban quản lý thực hiện chu đáo.

Chị Đặng Thị Nhạn- Trưởng ban quản lý Đền Mẫu Âu Cơ cho biết: “chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng các khâu tiếp nhận tiền công đức bằng cách đặt nhiều bàn ghi công đức ở nhiều nơi trong đền và có sự quản lý chặt chẽ”.

Truyền thuyết đền Mẫu Âu Cơ

Theo truyền thuyết, Lạc Long Quân kết duyên với tiên nữ Âu Cơ sinh ra được một bọc trăm trứng và nở thành 100 người con. Khi đã khôn lớn, 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên núi.

Tương truyền rằng, mẹ Âu Cơ sau khi để lại người con cả trên núi Nghĩa Lĩnh đã đưa 49 người con lên núi mở đất sinh cơ lập nghiệp. Khi đến địa phận xã Hiền Lương, huyện Hạ Hoà ngày nay, thấy phong cảnh hữu tình, đất đai phì nhiêu bèn dừng lại khai khẩn, cấy lúa, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải lập nên xóm làng trù phú. Một ngày kia, Mẹ Âu Cơ theo đám mây ngũ sắc hoá về trời, để lại dưới gốc đa một dải yếm hoa.

Nhân dân Hiền Lương đã lập đền thờ dưới gốc đa ấy để tưởng nhớ công ơn của Tổ Mẫu, đó chính là đền Hiền Lương hay còn gọi là đền Mẫu Âu Cơ ngày nay.

Đền Mẫu Âu Cơ được xây dựng thời Hậu Lê trên một khoảng đất rộng giữa cánh đồng. Ngôi đền nằm ẩn dưới một gốc đa cổ thụ, quay mặt về hướng chính Nam bên tả có giếng Loan, bên Hữu có giếng Phượng, phía trước có núi Giác đẹp như một án thư, sau lưng có sông Hồng uốn khúc như rồng thiêng bao bọc, xung quanh đền cây cối xum xuê, mái lợp ngói mũi hài cổ kính.

Trải qua hơn 5 thế kỷ, người dân Hạ Hoà cùng con cháu thập phương luôn thành tâm dâng hương kính lễ tưởng nhớ Tổ Mẫu Âu Cơ và cầu xin người phù hộ độ trì cho Quốc thái dân an. Ngày nay nơi đây đã trở thành điểm đến của du khách thập phương tìm về cội nguồn nòi giống tiên rồng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.