Nghệ nhân cuối cùng của Nhã nhạc triều Nguyễn từ trần

Nghệ nhân cuối cùng của Nhã nhạc triều Nguyễn từ trần
TP - Ông Trần Kích, người được xem là “báu vật nhân văn” và “nghệ nhân cuối cùng của Nhã nhạc triều Nguyễn” đã từ trần sáng qua ở tuổi 90.

Xuất thân từ gia đình có truyền thống âm nhạc dân tộc tại TT- Huế, nghệ nhân Trần Kích đã có nhiều đóng góp đáng kể vào việc bảo tồn, xây dựng và phát triển loại hình âm nhạc cung đình Huế và nghệ thuật ca Huế.

Nghệ sĩ Trần Kích từng được UBND tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) tặng bằng khen vì thành tích bảo tồn, phát huy bộ môn âm nhạc dân tộc. Năm 2003, ông được phong danh hiệu Nghệ nhân Dân gian Việt Nam đợt đầu tiên. Năm 2007, Nhà nước phong tặng ông danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Tháng 6-2008, nghệ nhân Trần Kích được đại sứ Pháp tại Việt Nam Hervé Bolot trao tặng huy hiệu và bằng công nhận danh hiệu hiệp sĩ về âm nhạc của Pháp. Ngài Hervé Bolot từng đánh giá, những đóng góp của nghệ nhân Trần Kích trong việc tìm hiểu, nghiên cứu và giới thiệu âm nhạc cung đình Huế là một trong những nguyên nhân giúp UNESCO quyết định công nhận Nhã nhạc Huế là di sản văn hoá phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG