Nghệ sĩ trở thành nạn nhân của tổ chức cực đoan

Nghệ sĩ trở thành nạn nhân của tổ chức cực đoan
TP - Các sao có những hành vi đạo văn, đạo nhạc hay làm hại tình cảm dân tộc đang là mục tiêu tấn công của “Tổ chức phản minh tinh”, nhóm chống các nghệ sỹ đang tồn tại và hoạt động ở Trung Quốc.
Nghệ sĩ trở thành nạn nhân của tổ chức cực đoan ảnh 1
Với chiếc váy này mà Triệu Vy bị hắt phân trên sân khấu

Hồi cuối năm 2001, Triệu Vy vì khoác lên người chiếc áo có in hình quân kỳ của quân đội Nhật Bản đã bị một kẻ nhảy lên sân khấu hắt phân vào người khi đang biểu diễn ở TP Trường Sa (Hồ Nam). Sau đó trước sức ép của dư luận, Triệu Vy phải lên tiếng xin lỗi về hành vi “mặc quân kỳ” mới được tha thứ.

Cách đây không lâu, Dương Thừa Lâm, ca sỹ trẻ tài năng đang nổi lên chỉ vì có những lời nói mất lòng một số người mà bị họ phát động “Vạn người ký tên tẩy chay Dương Thừa Lân” trên mạng, đến nỗi  Đài TH vệ tinh Hồ Nam phải bỏ dở serie phim “Hoàng tử nghịch ngợm của tôi”  rất ăn khách đang phát sóng chỉ vì Dương là người hát ca khúc chủ đề trong phim…

Ban nhạc F4 trong thời gian biểu diễn ở Nhật có thành viên có những phát biểu không biết giữ miệng (gọi Đài Loan là “quốc gia”), kết quả đã gây nên hậu quả nghiêm trọng, website của họ bị hack liên tục đến nỗi phải đóng cửa.

Tháng 8/2007, một báo điện tử tổ chức cuộc thi “Ai sẽ hát bài hát chủ đề của Thế vận hội Bắc Kinh”. Ban nhạc đang nổi S.H.E lúc đầu có ghi danh tham gia, nhưng do có những hành vi bị một số người coi là “xâm phạm tình cảm dân tộc” nên bị xóa bỏ tư cách tham gia cuộc thi. 

Chiều 30/7/2007, ca sỹ Hàn Tinh và trợ lý khi đang đi dạo trên đường phố Quảng Châu đã bị một nhóm 5 - 6 người lạ bao vây chửi rủa và tiến công bằng những cử chỉ đe doạ. Cô ca sỹ trẻ đẹp này sợ quá ngất xỉu, phải đưa vào viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ này có lẽ có liên quan đến việc Hàn Tinh mới mở một quán bar tại Nhật…

Ngôi sao điện ảnh Chương Tử Di suốt một thời gian dài bị nhắn tin quấy rối và bị thóa mạ trên mạng vì đã đóng vai trong phim “Hồi ức của một Geisha” và đóng cảnh phòng the với một nam tài tử Nhật Bản…

Đó chỉ là một phần trong số những hành động của “Tổ chức phản minh tinh” chống các nghệ sỹ đang tồn tại và hoạt động ở Trung Quốc. “Anti-fan” là tên thông dụng của loại tổ chức này. Nó bắt đầu xuất hiện ở Hàn Quốc. Ở Trung Quốc nó là một tổ chức bao gồm những người trẻ tuổi rât giỏi về tin học.

Việc tồn tại và hoạt động của họ gây nên nhiều tranh cãi. Lãnh đạo Phòng quản lý các tổ chức dân gian thuộc Sở Dân chính Thành Đô khẳng định đây là tổ chức bất hợp pháp, hoạt động trái phép. Tuy nhiên một số luật sư lại cho rằng: Chỉ cần họ hoạt động không xâm phạm lợi ích bản thân của cá nhân nào thì không bị coi là phi pháp.

Được biết, các thành viên sáng lập tổ chức này dự kiến sẽ tổ chức họp báo trá hình để ra công khai từ đầu tháng 11, nhưng ngay các thành viên sáng lập cũng chưa rõ có nên hay không và tổ chức ra mắt ra sao…

Nghệ sĩ trở thành nạn nhân của tổ chức cực đoan ảnh 2
Website của F4 bị hack: hình các thành viên bị bôi lem kèm theo dòng chữ “4 thanh niên ngu dốt”

Nữ hội trưởng là một cô gái 23 tuổi

Linh Tử, 23 tuổi là Hội trưởng chi nhánh Thành Đô của “Tổ chức chống minh tinh” này. Linh Tử nổi lên từ hoạt động tổ chức chống Dương Thừa Lâm hồi tháng 7/2007.

Trà trộn vào các fan của Dương Thừa Lâm, từ tổ trưởng, Thư ký, cuối cùng Linh Tử đã trở thành Hội trưởng Fan Club của Dương ở Thành Đô và chính cô đã tổ chức thành công chiến dịch tẩy chay Dương.

Mỗi khi nhắc lại “chiến tích” này, Linh Tử đều rất phấn khích, mắt sáng lên lóng lánh… Mỗi ngày có 24 giờ thì có tới 16 giờ Linh Tử ngồi lỳ trước màn hình laptop. Dạo phố giờ đây là một hành vi xa xỉ đối với cô. “Mỗi lần ra phố cũng đều chỉ đi đến phố tin học, chả có thời gian đi nơi khác”.

Sau khi tốt nghiệp đại học năm ngoái, Linh Tử không đi làm mà suốt ngày ngồi lỳ ở nhà. Điều ngạc nhiên là gia đình lại rất ủng hộ dù biết rõ việc làm của cô.

“Mẹ tôi còn bảo, đạo đức của nhiều minh tinh bây giờ xuống cấp lắm, phải chống họ mới được. Vả lại ngồi lỳ ở nhà nhưng mỗi tháng tôi cũng kiếm được 1.600 tệ, cũng chả phải là ăn không ngồi rồi!”.

“Bạn có biết việc làm của bạn là vi phạm pháp luật không?”. Khi phóng viên nêu câu hỏi, Linh Tử lập tức phủ nhận việc làm của mình là phạm pháp: “Chúng tôi làm những việc khiến mọi người hài lòng kia mà!”.

Nhưng khi được nhắc nhở về những điều luật có liên quan thì cô tỏ vẻ hôt hoảng: “Nghiêm trọng thế sao? Không thể nào!”. “Nếu biết bạn làm việc phạm pháp thì liệu gia đình có ủng hộ không?”. Linh Tử không trả lời, cô đã như quả bóng xì hơi…

Những hành vi phạm pháp và tìm kiếm lối thoát…

Các sao có những hành vi đạo văn, đạo nhạc hay làm hại tình cảm dân tộc là mục tiêu tấn công đầu tiên được lựa chọn của “Tổ chức phản minh tinh”, và tiêu chuẩn là căn cứ vào thông tin trên báo chí.

Riêng chi hội Thành Đô hàng ngày có khoảng 20 người được phân công theo dõi thông tin trên báo, nếu phát hiện “sao xấu” nào bèn lập tức đưa vào “Danh sách đen” để điều tra rồi xác định việc tiến công.

Họ cũng đột nhập xem trộm hộp thư điện tử hay vào blog của “mục tiêu” nhưng giữ nguyên tắc không công bố hay bêu riếu. Hành động được coi là cực đoan nhất là dùng virus làm hỏng máy tính của một “sao xấu”. Thông thường khi hack website của ai, họ đều có thông báo trước.

Về cơ cấu của “Tổ chức phản minh tinh”, được biết cao nhất có “Đổng hội trưởng” (Chủ tịch HĐ quản trị), tiếp đó là “Bộ trưởng”, “Phân hội trưởng”, bên dưới có các cơ cấu chuyên ngành như kỹ thuật, làm ảnh, điệp viên nằm vùng. Hội đồng quản trị hiện gồm 22 thành viên, họ quyết định danh sách “mục tiêu”, phương thức tấn công.

Các thành viên đều là thế hệ 8X, các chức danh đều được trả lương, như Phân hội trưởng được nhận 1.600 tệ/tháng (3,2 triệu VND). Các thành viên thường ban ngày đi làm, đêm về mới hoạt động cho tổ chức. Tiền thu được xưa nay đều do bán phần mềm, nay nhu cầu chi lớn nên họ đang tìm cách mới…

Cho đến nay, “Tổ chức phản minh tinh” chưa gặp phải tranh chấp gì về mặt pháp luật vì tất cả các hoạt động của họ đều tiến hành trên mạng, rất khó bị kiểm soát và chế tài về mặt luật pháp. Tuy nhiên đó không phải là kế lâu dài.

Hiện nay tổ chức này đang tìm kiếm tư vấn từ các luật sư để được hợp pháp hóa. Hiện nay họ đang dự định thành lập một công ty truyền bá văn hóa với hoạt động hợp pháp là sản xuất và tiêu thụ phần mềm cái đã…

MỚI - NÓNG