Nghệ sỹ Hà Nội và “Giai điệu tình yêu“

NSƯT Đức Long "Hoa cúc vàng" của nhạc sỹ Thanh Tùng
NSƯT Đức Long "Hoa cúc vàng" của nhạc sỹ Thanh Tùng
TPO - Âm hưởng chủ đạo của chương trình “Giai điệu tình yêu” tối 8/4 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ là những ca khúc về tình yêu màu sắc trẻ trung.

Một loạt ca khúc như “Tóc hát” (Võ Thiện Thanh), “Giọt sương và chiếc lá” (Hồ Hoài Anh), “Hương ngọc lan” (Anh Quân), “Tôi là ai trong em” (Việt Anh), “Chuyện tình nhà thơ” (Nguyễn Đức Cường) xuất hiện trong đêm nhạc. 

NSƯT Đức Long hát “Khúc Thụy du” (Anh Bằng-Du Tử Lê), “Hoa cúc vàng” (Thanh Tùng). NSƯT Ngọc Khang sẽ mang tới không gian đầy ký ức của “Khúc mùa thu (Phú Quang – Hồng Thanh Quang), “Cuộc sống ơi ta mến yêu người”, “Giông bão” (nhạc Nga).

Nghệ sỹ Hà Nội và “Giai điệu tình yêu“ ảnh 1

Ngoài ca khúc về tình yêu đôi lứa có tiết mục âm hưởng dân gian như “Non nước hữu tình” (Thanh Sơn), “Ngẫu hứng sông Hồng” (Trần Tiến). Không chỉ có các nghệ sỹ tên tuổi, chương trình còn có sự tham gia của nhóm Pha Lê, và các giọng ca trẻ của nhà hát như Kiều Oanh, Phương Linh, Ngọc Hà, Mai Thy. MC Trịnh Lê Anh dẫn dắt chương trình.

Nghệ sỹ Hà Nội và “Giai điệu tình yêu“ ảnh 2 NSƯT Ngọc Khang, một trong số nghệ sỹ quen thuộc của Hà Nội

Đây là chương trình thứ tư trong loạt chương trình mới của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Ông Nguyễn Hoàng Cầm, Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn của Nhà hát: “Nhà hát muốn tạo thêm một sân chơi cho các nghệ sĩ, cũng như tạo thêm một địa điểm thưởng thức âm nhạc cho khán giả thủ đô. Chương trình được bán với mức giá tương đối bình dân, chỉ hai, ba trăm nghìn đồng một vé để nhiều đối tượng khán giả đều có cơ hội có thể tham dự”. 

Nghệ sỹ Hà Nội và “Giai điệu tình yêu“ ảnh 3

Bên cạnh nghệ sỹ tên tuổi có gương mặt trẻ trung của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam

Đây cũng là hướng đi cho các nhà hát trên con đường dần tự chủ kinh phí hoạt động. Được biết, Nhà hát định kỳ tổ chức hai đêm một tháng để bước đầu giới thiệu không gian nghệ thuật chất lượng cao, hướng tới đối tượng khán giả đa dạng.

MỚI - NÓNG