Nghỉ mát ở "Đầm nóng"

Nghỉ mát ở "Đầm nóng"
TP - Đến TP HCM, cuối đợt công tác với những cuộc họp triền miên, tôi nghe anh bạn thân làm tại văn phòng Bà Rịa - Vũng Tàu bỏ nhỏ vào tai: “Xong đợt này, ông đi với tôi, bảo đảm thư giãn tuyệt đối”.
Nghỉ mát ở "Đầm nóng" ảnh 1
Những ngôi nhà gỗ giữa rừng

Tôi hơi ngán ngẩm khi nghĩ đến những bãi biển đông nghẹt người, tính từ chối khéo thì anh bạn đoán được qua nét mặt tôi, cười, vỗ vai: “Không phải ra biển, mà đi đầm!”.

Nghe quá hấp dẫn, hóa ra đó là Khu sinh thái Bình Châu - Hồ Cốc (xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) với suối khoáng nóng, cảnh quan sinh thái đẹp và lạ, hiện đang là một điểm du lịch thu hút khách khá đông của khu vực miền Đông Nam Bộ.

Từ TPHCM, chỉ mất 3 giờ đi xe, cách khoảng 150 km, chúng tôi đã có mặt tại “Đầm nóng”, theo cách nói của người sở tại. Mùa hè, theo ý nghĩ của tôi sẽ ít người đến suối nước nóng. Nhưng hóa ra tôi sai bét.

Tuy nhiên, khá đông người nhưng sinh hoạt ở đây không bị ồn ào, nhiệt náo như nhiều điểm du lịch khác. Cảm nhận ban đầu là các nhân viên làm nhiệm vụ đón tiếp, tiếp thị đều có vẻ dễ chịu.

Tất cả các suối, dòng chảy, các hồ, bể bơi, khu nghỉ, khu dưỡng bệnh đều nằm ẩn mình, yên tĩnh trong rừng cây. Anh bạn giới thiệu: Khu tắm nước nóng, khu giếng trời dành luộc trứng bằng nước khoáng nóng, khu tắm bùn khoáng. Tại đây có những dịch vụ dành cho cá nhân, đôi bạn hay gia đình…

Những cái tên nghe khá vui như “khu hồ ngâm Suối Mơ”, “Hà Nội- Huế- Sài Gòn”, “nhà hàng Hoa Rừng”, “quán rượu Hương Rừng”, “Độc Chiêu Quán”, các khách sạn Bình Minh, Bình An, Bình Tâm, Hoa Anh Đào, Vườn Cau... với các loại phòng Suite, Deuxe, Superior, Standard, có cả các biệt thự dành riêng theo chuẩn 3 sao.

Với những cơ quan doanh nghiệp muốn tổ chức hội nghị kết hợp với chiêu đãi, có một khu đại sảnh cùng với hội trường lớn, các phòng họp nhỏ, trung tâm giao dịch thương mại. Ngoài ra còn những cụm công trình khép kín trong dịch vụ giải trí thể thao dành cho du khách nghỉ cuối tuần như sân tập golf, bóng chuyền, hồ bơi và cả khu Vườn Trăng với sân khấu 1.000 chỗ ngồi…

Được biết, cách đây gần 10 năm, ngành du lịch đã đầu tư xây dựng Bình Châu thành khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và chữa bệnh. Tuy nhiên, do quản lý theo kiểu bao cấp nên nơi đây không có gì hấp dẫn với du khách.

Chỉ mấy năm gần đây, Bình Châu đã hoàn toàn thay đổi bởi một dự án với tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng. Chủ thể của dự án chính là Cty cổ phần du lịch Sài Gòn - Bình Châu gồm chín thành viên là SaigonTourist, Công ty du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu…

Nhận phòng là một trong những căn nhà gỗ, mái tranh… nằm tách biệt giữa rừng cây xong, chúng tôi đi lang thang trong khu vực. Những cây rừng đều được Ban quản lý đặt bảng chỉ dẫn nói rõ giá trị sinh thái của chúng trong việc điều hoà hệ sinh thái. Anh bạn còn giới thiệu một dịch vụ hấp dẫn: tham gia những chuyến săn đêm trong khu vực thú rừng được dự án thả nuôi.

Cách đây vài năm, Bình Châu cùng với rừng ngập mặn Vàm Sát (huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh) đã được Tổ chức Du lịch Thế giới công nhận là hai trong 65 “Khu du lịch sinh thái bền vững nhất trên thế giới”.

Vốn là rừng tự nhiên, nơi đây có dự án trồng rừng, nhằm củng cố môi trường sinh thái, đáng tiếc, một số người có trách nhiệm cũng than phiền với chúng tôi về nạn lâm tặc rộ lên gần đây.

Bên cạnh khu rừng nguyên sinh Bình Châu là biển Hồ Cốc với bãi cát dốc thoải dài đón từng đợt sóng biển. Trong tương lai, dự án Bình Châu còn phát triển ra hướng đông, khu đất 55 ha tại bãi biển Hồ Cốc sẽ được đầu tư thành khu nghỉ mát cao cấp để đón khách du lịch trong và ngoài nước...

Một lần đến Bình Châu có thể chưa đi hết các điểm cần khám phá. Hiện có rất nhiều tour với thời gian và lộ trình khác nhau. Du khách trẻ có thể đi câu cá sấu, câu cá nước ngọt; Lang thang với 1 tour 2 giờ băng rừng nguyên sinh; Cưỡi xe bò, xe ngựa vào rừng, nhóm lửa, cắm trại dưới tán rừng nguyên sinh; Tổ chức ca múa nhạc tại vườn trăng...

Bạn cũng có thể đi bộ khám phá đầu nguồn con suối đặc biệt này, nơi dòng chảy nóng nhất, nhiệt độ lên đến 82oC và nếm thử món trứng gà luộc trong nước khoáng nóng. Chỉ cần ngâm trứng vào giếng khoáng đang sôi sùng sục, vài phút sau, bạn đã có một quả trứng chín ngon và khác hẳn vị trứng gà luộc bình thường.

Sẽ có một bất ngờ thú vị khi bạn khám phá biển Hồ Cốc hoang sơ chỉ cách suối nóng Bình Châu vài kilômét. Bạn có thể tắm biển, mắc võng ngủ trưa giữa 2 hàng dương tùy thích, nhưng đừng quên nếm thử món cháo hải sản nổi tiếng của Hồ Cốc hoang sơ và hấp dẫn.

Ngoài uống nước khoáng thoải mái, khách còn được đội lương y của Bình Châu bắt mạch miễn phí, tư vấn cách chữa bệnh bằng nước khoáng nóng, tắm bùn khoáng nóng... và được điều trị vật lý trị liệu cổ truyền phối hợp các thang thuốc bắc ít nơi có được.

Năm 1928, bác sĩ Salle người Pháp trong chuyến khảo sát vùng Đông Nam Bộ, đã phát hiện khu suối khoáng này với 70 điểm phun nước lộ thiên hình thành hệ thống suối, các hồ lớn nhỏ luôn tỏa nhiệt độ bốc hơi từ 37 độ đến 82 độ theo từng khu vực. Mạch nước ẩn hiện dưới rừng tràm thơm đặc hữu này có chứa silic, hàm lượng nitơ cao, thêm lưu huỳnh, natri, clo... có tác dụng chữa trị nhiều loại bệnh.

Tour trọn gói từ TP HCM đi Bình Châu 2 ngày 1 đêm giá từ 450.000đ - 550.000đ/khách, tour nghỉ dưỡng cho người lớn tuổi dài 4-5 ngày, giá từ 1.200.000đ – 1.550.000đ/khách.

MỚI - NÓNG