Ngỡ ngàng 'Trúc Chỉ'

Ngỡ ngàng 'Trúc Chỉ'
TP - Trước thềm Fesstival nghề truyền thống, tại 4 Triệu Quang Phục, bên cạnh Ngự Hà, gần Tây thành Thủy Quan, nhóm Những người bạn Cố đô Huế và họa sĩ Hải Bằng tổ chức ra mắt Trúc Chỉ GARDEN.

Trúc Chỉ là một loại giấy được chế tác từ tre, nứa, bã mía, có sự kết hợp giữa phương pháp truyền thống và công nghệ, quy trình hiện đại. Nhưng Trúc Chỉ còm hàm chứa một thương hiệu. Có nghĩa, không phải cứ là giấy chế tác từ tre thì được gọi là Trúc Chỉ. Bởi vì bản thân Trúc Chỉ đã là một tác phẩm nghệ thuật, khi chế tác hiệu ứng thẩm mỹ được đặt lên hàng đầu.

Trúc Chỉ có khả năng kết hợp với một số loại hình nghệ thuật, một số nghề truyền thống khác để tạo ra tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm mỹ nghệ. Kểt hợp với hiệu ứng ánh sáng, những hình ảnh, họa tiết, vân giấy trên Trúc Chỉ được lộ rõ, tạo nên một vẻ đẹp ngỡ ngàng.

Vì thế, Trúc Chỉ không chỉ là chất liệu của hội họa, mà nó còn có khả năng kết hợp với các làng nghề truyền thống khác để tạo ra những sản phẩm mới.

Trúc Chỉ GARDEN đã cho ra đời một số sản phẩm như bìa hộ chiếu, ví (kết hợp với da), đèn lồng, đèn nến, nón bài thơ (kết hợp với tre), túi đựng quà.v.v... Nếu Trúc Chỉ thành công trong mở rộng sản xuất sẽ là một tác nhân liên kết và góp phần thúc đẩy sự phát triển các làng nghề truyền thống.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.