Ngọc Hân và bộ sưu tập hoa hồng

Ngọc Hân và bộ sưu tập hoa hồng
TP - Tiếp tục góp tên trong danh sách các nhà thiết kế tại Tuần lễ Thời trang Xuân Hè 2013, Hoa hậu Ngọc Hân dấn thân từng bước vào thế giới của các nhà thiết kế, không đơn thuần là người mẫu.

> Cùng Ngọc Hân đổi rác lấy cây xanh
> Hoa hậu Ngọc Hân: Dạy vẽ cho trẻ mồ côi

Ngọc Hân đồng hành với tuần lễ thời trang này với bộ sưu tập như thế nào?

Khoảng 20 bộ trang phục hơi hướng mùa hè với rất nhiều hoa, màu sắc khá dịu nhẹ. Ý tưởng bắt nguồn từ hai chuyến đi Pháp của tôi đợt tháng 5 và tháng 7. Lần đến Pháp tháng 7 vào dịp chớm hè, khung cảnh miền Nam nước Pháp như thiên đường- ánh nắng vàng nhẹ, đường phố tràn ngập hoa. Hân thầm nghĩ mình sẽ làm BST với thật nhiều hoa, nhẹ nhàng rất hợp với mùa xuân hè.

Về nước, tôi tìm thấy và khá ưng chất liệu. Hân còn muốn đưa vào đó thêm cá tính nữa: Hân không thuộc tuýp người quá dịu dàng, nên mạnh dạn kết hợp đinh tán trên nền vải hoa. Nhiều hãng thời trang sử dụng đinh tán trong mùa đông này, và nó vẫn là xu hướng của năm tới. Hân nghĩ đinh tán trên nền vải hoa có lẽ là nét chấm phá, là nét mới Ngọc Hân mang lại.

Ngoài BST của mình, Ngọc Hân còn trình diễn cho các NTK khác. Hân cảm nhận ra sao về các BST ấy?

Mỗi NTK có cá tính và đối tượng khách hàng riêng, không thể so sánh hay phán xét. Ngọc Hân tham gia tuần lễ thời trang nhiều mùa rồi, có thể nhìn là nhận ra phong cách Việt Hà, Đức Hải, Huỳnh Hải Long chẳng hạn. Bản thân cũng đang trong quá trình học hỏi, tìm hiểu và trải nghiệm, vì ra trường mới hơn một năm, cho nên Hân mong muốn đưa cái tôi của mình vào, và thăm dò xu hướng mình sẽ theo.

Ngoài thời trang, thấy Hân mệt mài làm MC. Có gì thú vị?

Phải dùng từ rất say mê mới đúng. Cả hai chương trình đều rất vất vả. 24h sống xanh phải đi rất nhiều, đến những nơi rất nắng, cực khổ: Chăn bò giữa trời nắng, hay vào chuồng lợn, ngửi mùi cám và chất thải suốt cả ngày quay. Tuy nhiên, qua chương trình như thế, tôi cũng hiểu biết hơn về những mô hình kinh tế xanh: máy ấp trứng bằng năng lượng mặt trời, máy phát điện chạy bằng bioga và rất nhiều kiến thức có thể áp dụng trong cuộc sống gia đình, làm dày thêm vốn sống.

Về vai trò MC cho chương trình Tổ ấm lại là kiến thức của phụ nữ đã và chuẩn bị lập gia đình. Chương trình hơi già với mình một chút, nhưng giúp mình tích lũy trải nghiệm cho vai trò người vợ, người mẹ trong tương lai. Không phải ai cũng có cơ hội tham gia những lớp học đầy thực tế, trải nghiệm như thế.

Còn công việc ở công ty thời trang khá lớn trong nước thì sao?

Hân vẫn tiếp tục tư vấn các mẫu phù hợp với thị trường cho TNG. Trong đợt lạnh gần đây doanh số công ty đã vượt kế hoạch. Có lẽ thời gian tới, doanh thu vượt mức cũng là điều đáng mừng cho Hân và NTK trẻ Quang Long.

Kinh tế khủng hoảng khiến ngành thời trang lao đao, NTK trẻ như Ngọc Hân có giải pháp nào phù hợp?

Bước vào thị trường thiết kế thời trang, Hân nhận thấy sự kết hợp chặt chẽ giữa các NTK và các công ty có tiềm lực, để cho ra đời những sản phẩm vừa chất lượng, mẫu mã tốt và giá thành hợp lí với khách hàng bình dân. Thực tế mọi người đang co cụm trong chi tiêu. Trong năm tới Hân ấp ủ thương hiệu đồ jean Việt Nam, dựa trên một số kinh nghiệm sau khi cộng tác với TNG.

Không ít người nhận xét Ngọc Hân là hoa hậu thân thiện, cũng có nghĩa là hơi bình dị quá?

Hân cũng có nghe. Có thể nói Ngọc Hân đang làm rất nhiều việc bình thường như bao người trong xã hội, không tránh được sự bình dị ấy. Chương trình 24h sống xanh hay Tổ ấm, rất gần gũi với mọi người. Ngọc Hân không thể mặc một bộ quá lộng lẫy, diêm dúa quá khi quay các chương trình với nông dân. Đa phần hình ảnh Hân xuất hiện trên báo đều từ chương trình này, nên có lẽ mọi người quen và ấn tượng với một Ngọc Hân quá giản dị chăng.

Còn khi xuất hiện trong các sự kiện trang trọng hơn?

Chắc chắn sẽ trau chuốt hơn. Nhưng bản thân tôi không phải là người thích nổi bật, ngược lại thích cái gì đó bình lặng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG