Ngôi sao Việt bật lại Ngôi sao Việt Nam

Các giám khảo của Ngôi sao Việt (từ trái sang): biên đạo John Huy Trần, ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Baek Ji Young. Ảnh: Lan Anh
Các giám khảo của Ngôi sao Việt (từ trái sang): biên đạo John Huy Trần, ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Baek Ji Young. Ảnh: Lan Anh
TP - Trước khi lên sóng, chương trình Ngôi sao Việt - tuyển chọn và đào tạo ca sĩ theo mô hình Hàn Quốc - đã bị một đơn vị tố vi phạm bản quyền. Đài Truyền hình Việt Nam - đơn vị thực hiện Ngôi sao Việt vừa có công văn chính thức về vấn đề này.

Theo ông Nguyễn Hoàng Thảo - Giám đốc hãng phim Hoàng Thảo, chương trình Ngôi Sao Việt Nam - Vietnam Star của ông đã được Cục Bản quyền Tác giả cấp chứng nhận tác quyền từ năm 2011. 

Tuy nhiên chương trình này đang bị sao chép trắng trợn. Ông đã gửi “đơn kêu cứu khẩn cấp” tới Bộ VHTT&DL và một số cơ quan chức năng khác. Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) cũng là một trong những địa chỉ mà ông Thảo gửi đơn khiếu nại về việc chương trình Ngôi sao Việt mà Đài phối hợp với công ty Lotte và công ty Hoàng Đại Kim tổ chức đã xâm phạm bản quyền tác giả đối với “tác phẩm” Ngôi sao Việt Nam.

Đài THVN vừa có công văn số 130 THVN/KT gửi hãng phim Hoàng Thảo cùng Cục Bản quyền Tác giả, PA83 Công an Hà Nội… trong đó khẳng định, chương trình Ngôi sao Việt được Đài mua bản quyền hợp pháp từ các đối tác. 

Các đối tác này đã được Cục Bản quyền Tác giả cấp văn bằng bảo hộ quyền tác giả cho kịch bản cũng như tên gọi chương trình. Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cũng đã ra quyết định chấp nhận cho đăng ký logo Ngôi sao Việt. Chương trình này cũng đã được dàn dựng, phát sóng tại một số nước trong khu vực châu Á từ tháng 1/2011 - trước thời điểm Ngôi sao Việt Nam đăng ký bản quyền.

Đài THVN cho biết đã làm việc với ông Nguyễn Hoàng Thảo xung quanh các nội dung trên và ông Thảo đã không cung cấp được các tài liệu, chứng cứ để chứng minh rằng chương trình Ngôi sao Việt có kịch bản tương tự Ngôi sao Việt Nam.

Công văn của Đài khẳng định: “Việc ông Thảo chỉ dựa duy nhất vào dấu hiệu tên hai chương trình gần giống nhau để kết luận rằng chương trình Ngôi sao Việt là sự sao chép lại hoàn toàn nội dung, ý nghĩa, ý tưởng chương trình Ngôi sao Việt Nam là không có căn cứ”.

Đài tiếp tục đề nghị ông Thảo cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan. Công văn viết: “Ông (Thảo) cũng có thể làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước hoặc khởi kiện ra Tòa án để bảo vệ quyền lợi của mình. Trong thời gian đó, Đài THVN đề nghị ông Nguyễn Hoàng Thảo không được phản ánh thông tin lên báo chí khi chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền”.

Tại cuộc họp báo chính thức của chương trình Ngôi sao Việt tại Hà Nội mới đây, đạo diễn Đỗ Thanh Hải đại diện BTC Ngôi sao Việt cũng khẳng định: “Đài Truyền hình trước khi đưa lên sóng chương trình nào đều đã thẩm định và chịu trách nhiệm thực hiện mọi quy trình theo đúng pháp luật”.

Ngôi sao Việt (tên tiếng Anh đầy đủ là Lotte VK -Pop Super Star) hứa hẹn cho các tài năng trẻ của Việt Nam trải nghiệm quy trình đào tạo bài bản tại Hàn Quốc để trở thành một ngôi sao vượt khỏi lãnh thổ Việt Nam. Được biết, tổng giải thưởng dành cho ngôi vị quán quân chương trình lên tới 7,5 tỷ đồng bao gồm chi phí đào tạo tại Hàn Quốc, sản xuất album, MV, ra mắt chính thức với tư cách ca sĩ chuyên nghiệp và tiền mặt. Ngôi sao Việt chính thức phát sóng vào 20h thứ Bảy hàng tuần trên VTV3 từ 15/3.

MỚI - NÓNG