'Người chim' bay cao tại Oscar

Chiến thắng cho “Người chim” chứng tỏ quyền lực đang lên của người Mexico.
Chiến thắng cho “Người chim” chứng tỏ quyền lực đang lên của người Mexico.
TP - Cùng dẫn đầu số đề cử, bằng nhau về giải thưởng tại mùa giải Oscar lần thứ 87, nhưng Birdman (Người chim) chạm tới giải Phim xuất sắc, trong khi Grand Budapest hotel (Khách sạn đế vương) hầu hết giải phụ, còn Thời niên thiếu chỉ được một tượng vàng.

Dễ đoán

Đúng là Người chim trở cờ sau Quả cầu vàng. Tại lễ trao giải diễn ra sáng 23/2 giờ Việt Nam, bộ phim này lội ngược dòng ngoạn mục ở nửa sau của lễ trao giải. Đối thủ nặng ký Grand Budapest hotel liên tiếp xướng danh ở các hạng mục Phục trang, Hóa trang và làm tóc, Thiết kế sản xuất và Âm thanh. Phải chờ đến hạng mục Quay phim xuất sắc cho Emmanuel Lubezki, Người chim mới thực sự cất cánh, liên tiếp thu về các giải quan trọng: Kịch bản gốc, Đạo diễn và Phim xuất sắc. Kể cũng tiếc cho Khách sạn đế vương của đạo diễn Wes Anderson với sức sáng tạo vô hạn.

Người chim gợi nhớ về The Artist (Nghệ sỹ), nhưng u ám hơn. Bộ phim kể về Riggan Thomson (Michael Keaton), một diễn viên từng đứng trên đỉnh cao chói lòa ở Hollywood khi vào vai Người chim, về già gần như bị quên lãng, có lúc ảo tưởng mình có siêu năng lực như Người chim, khó khăn tách bạch giữa mộng và thực, khao khát về với thế giới tự do như chim trời. Đặt cược toàn bộ tiền bạc, sự nghiệp, mạng sống vào vở kịch Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình, chuyển thể từ tác phẩm của Raymond Carver, do Riggan đạo diễn, kiêm diễn viên chính.

Bộ phim trước hết là tấm gương phản chiếu cuộc đời của nam diễn viên Michael Keaton. Từng là sao hạng A của Hollywood những năm 1980 trong vai Người dơi của đạo diễn Tim Burton, sau ông mất hút trên màn bạc kể từ phim Người dơi trở lại năm 1992.

Trước khi thắng Oscar, Người chim kịp chinh phục hết các giải thưởng của các hội nghề nghiệp diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất. Nhiều cảnh quay trong hành lang tối hun hút và lối dựng phim gây cảm giác như một cú quay dài u ám, bức bối đúng tâm trạng nhân vật chính phải dằn vặt thoát khỏi cái bóng hào quang của quá khứ. Không chỉ là số phận một con người, giới nghệ sỹ soi mình trong Người chim. Ngoài Riggan, còn nhiều nhân vật như Lesley (Naomi Watts) một diễn viên có tâm hồn nhạy cảm luôn mơ mình được đứng trên sân khấu Broadway, Mike Shiner (Edward Norton) một kiểu nghệ sỹ sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để nhập vai hoàn toàn.

Nam diễn viên xuất sắc hoàn toàn xứng đáng cho Eddie Redmayne trong vai nhà vật lý Stephen Hawking. Sau bốn lần được đề cử, Julianne Moore chạm vào tay giải thưởng, nhờ diễn xuất thuyết phục trong vai bệnh nhân Alzheimer trong Still Alice (Alice vẫn sống). Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc hiển nhiên thuộc về J.K. Simmons (Whiplash-Khát vọng nhịp điệu) và Patricia Arquette (Thời niên thiếu).

'Người chim' bay cao tại Oscar ảnh 1

Julianne Moore chật vật cũng có được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Bữa tiệc nhiều sạn

Nam diễn viên hài Neil Patrick Harris quen thuộc với sêri Mẹ đã gặp bố con như thế nào đảm vai trò người chủ trì, mở đầu khá ấn tượng. “Tối nay, chúng ta vinh danh những người sáng giá nhất của Hollywood”. Cùng Anna Kendricks, Jake Blake anh chàng diễn viên hài này tạo được những giây phút dễ chịu, qua ca khúc Moving Pictures. Sân khấu Oscar hình bán nguyệt trang hoàng lộng lẫy, hiệu ứng ánh sáng, hình ảnh phối hợp nhịp nhàng với ca khúc và điệu nhảy của bộ ba này. Có lúc, sân khấu biến thành sảnh khách sạn nổi tiếng Budapest trong phim đề cử.

Anh cũng có được những câu đùa hóm hỉnh. “Các bạn biết đấy, vài tên phim đề cử năm nay khiến tôi bối rối như Bí kíp luyện rồng 2, về cơ bản cái tên này thừa nhận rằng phim đầu tiên chưa đủ để dạy người ta cách đào tạo rồng”. Nhắc đến Benedict Cumberbatch, Neil bảo một cái tên ấn tượng, nghe như khi yêu cầu John Travolta đọc tên “Ben Affleck”.

Duyên hài và kinh nghiệm dẫn dắt nhiều chương trình lớn như giải Tony, Emmy không cứu nổi Neil Patrick Harris. Không những không giữ được tiếng cười, đôi lúc anh cũng dở tệ khi nói về phim Lính bắn tỉa nước Mỹ, giới thiệu Reese Witherspoon rằng “các bạn có thể ăn cô ấy bằng một cái thìa”, hay “Đối tượng chính của Citizenfour, Edward Snowden, không thể có mặt tại đây tối nay vì tội phản quốc”.

Meryl Streep là người nói lời tưởng niệm các nghệ sỹ, nhà làm phim qua đời trong năm qua. Ngoài những tên tuổi gạo cội, không thể không nhắc đến Robin Williams, nhưng BTC bỏ quên Joan Rivers.

Một vài bất ngờ nho nhỏ khác: Lady Gaga trên thảm đỏ diện váy trắng đính sequin kín bưng, gần cuối dịu dàng hát ca khúc trong phim kinh điển The sound of the music (Tiếng tơ đồng).

Những phát ngôn ấn tượng

Là người nhận tượng vàng đầu tiên, nam diễn viên J.K. Simmons (Khát vọng nhịp điệu) trước khi cảm ơn cha mẹ nhắn nhủ: “Hãy gọi cho mẹ của bạn, bố bạn, nếu bạn may mắn còn cả hai người, hãy gọi cho họ. Đừng nhắn tin, đừng viết thư, hãy nói với họ qua điện thoại, rằng bạn yêu họ, cảm ơn họ và nghe họ”.

Patricia Arquette có lời kêu gọi mang màu sắc chính trị đầu tiên trong đêm trao giải. Sau khi cảm ơn đoàn làm phim, diễn văn của cô được Meryl Streep và Jennifer Lopez tán thưởng: “Mỗi người phụ nữ sinh con, nộp thuế và là công dân quốc gia này, chúng ta đã chiến đấu tất cả cho quyền bình đẳng giới”. Hai ca sỹ hát ca khúc Glory nói về phân biệt chủng tộc, tự do ngôn luận. Kết thúc chương trình, khi nhận Phim xuất sắc, đạo diễn Alejandro một lần nữa góp lời đòi bình đẳng cho người nhập cư.

Eddie Redmayne run run nhận rằng mình là người quá may mắn, Julianne Moore điềm tĩnh hơn. “Tôi đọc bài báo nói rằng thắng giải Oscar có thể khiến ta sống thêm năm năm nữa. Nếu điều này đúng, tôi phải nói lời cảm ơn Viện Hàn lâm, vì chồng tôi trẻ hơn tôi”.             

Một số kết quả khác:

Phim nước ngoài xuất sắc: Ida của đạo diễn Ba Lan Pawel Pawlikowski. Phim hoạt hình: Biệt đội Big hero 6. Dựng phim xuất sắc: Tom Cross (Khát vọng nhịp điệu). Hòa âm: Craig Mann, Ben Wilkins Thomas Curley (Khát vọng nhịp điệu). Biên tập âm thanh: Alan Robert Murray Bub Asman (Lính bắn tỉa nước Mỹ). Ca khúc phim: Glory (Vinh quang trong phim Selma). Kỹ xảo hình ảnh: Interstellar (Hố đen vũ trụ).

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.