Người đẹp Philippines đăng quang Nữ hoàng du lịch

Người đẹp Philippines đăng quang Nữ hoàng du lịch
Justine Gabionza - người đẹp Philippines trở thành người chiến thắng trong đêm chung kết cuộc thi Nữ hoàng Du lịch quốc tế, tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc) hôm 8/7.
Người đẹp Philippines đăng quang Nữ hoàng du lịch ảnh 1
Tân Nữ hoàng du lịch quốc tế trình diễn phần thi áo tắm. Ảnh: Global Beauties

Tham gia từ ngày 20/6, các người đẹp được du ngoạn tại nhiều địa danh nổi tiếng của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Tứ Xuyên, Hồ Nam và dự đêm chung kết tại “Thiên đường nhân gian” Hàng Châu.

Justine Gabionza được Nữ hoàng Du lịch quốc tế 2005, Nikoletta Ralli (Hy Lạp) trao vương miện và cup. Ngoài ra, cô còn nhận được 30.000 USD và hợp đồng với nhà tài trợ.

Á hậu 1 là Gordana Strajin, đại diện của Serbia & Montenegro. Cô đồng thời được chọn Người đẹp ăn ảnh, Thí sinh mặc xường xám đẹp nhất và Nữ hoàng du lịch châu Âu. Người đẹp Congo, Fatouma Eboundit, là Á hậu 2 và giành danh hiệu Nữ hoàng du lịch châu Phi.

Lọt vào top 5 còn có người mẫu Laxmi Ssunita của Singapore và Lívia Pratissoli, đại diện của Brazil - người được tôn vinh là Nữ hoàng du lịch châu Mỹ. Danh hiệu Nữ hoàng du lịch đảo thuộc về Gladira Robles của Puerto Rico.

Đại diện của Việt Nam, Trần Thị Lan Phương, không được góp mặt trong top 16 người đẹp nhất.

Người đẹp Philippines đăng quang Nữ hoàng du lịch ảnh 2
Justine Gabionza (giữa) - Nữ hoàng du lịch quốc tế 2006 và 4 Á hậu. Ảnh: Global Beauties

Theo quy định, Hoa hậu và các Á hậu phải ở lại Trung Quốc thêm một tuần để giao lưu với báo chí và các nhà tài trợ.

Một số danh hiệu khác của cuộc thi:

Thí sinh mặc trang phục dân tộc đẹp nhất: Elvira Maria Cuellar (Paraguay).
Nữ hoàng khiêu vũ: Mellisa Cabral (Cuba).
Người đẹp phong cách nhất: Julie Breham (Monaco).
Người đẹp thanh lịch nhất: Maria Jose Pestan Salazar (Chile).
Người đẹp quyến rũ nhất: Lynda amalie Ksiazek (Pháp).
Thí sinh có nụ cười đẹp nhất: Sujittra Praartitsukhum (Thái Lan).
Người đẹp bikini: Bezborodko Ekaterina (Belarus).

Theo Vnexpress/Global Beauties

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.