Người kể chuyện Tam Quốc trên tivi trở thành triệu phú

Người kể chuyện Tam Quốc trên tivi trở thành triệu phú
TPCN -Một cuộc bán đấu giá bản thảo chưa từng có đã diễn ra ở Trung Quốc hồi tháng 5 vừa qua: Cuốn “Phẩm Tam quốc” của Dịch Trung Thiên đã được mua với điều kiện: nhuận bút 14% giá bìa, số lượng in lần đầu 55 vạn cuốn.
Người kể chuyện Tam Quốc trên tivi trở thành triệu phú ảnh 1

Cuốn sách này đã được tung ra thị trường hôm 18/7 tại Bắc Kinh.

NXB Thượng Hải cho biết: qua đợt phát hành này, Dịch Trung Thiên nhận được khoản nhuận bút 1,4 triệu tệ (2,8 tỷ VND).

Cuốn sách lẽ ra sang tháng 8 mới phát hành, nhưng nó được tung ra trước nhằm đối phó với nạn in lậu.

Trước đây người trong giới đang xôn xao bàn tán về nhuận bút của Dịch Trung Thiên, nay phía NXB nói rõ: Theo giá bìa 25 tệ thì Dịch Trung Thiên được 1,4 triệu: “Chúng tôi trả ông ấy tổng cộng 1,786 triệu, trong đó khoảng 30 vạn được ông trao lại cho chương trình “Bách gia giảng đàn” của đài truyền hình, phần còn lại thuộc về ông ấy”.

Việc ông Dịch Trung Thiên hốt bạc nhờ kể chuyện Tam Quốc đã khiến một số người không hài lòng. Có nhà văn cho rằng ông đã “buôn Tam Quốc”. Trước đây Dịch Trung Thiên tránh nói đến vấn đề này, nhưng nay ông đã thẳng thắn tỏ rõ quan điểm của mình trong đĩa CD tặng kèm sách.

Thu Thủy
(Theo NDNB điện tử)

MỚI - NÓNG