Người mẫu Anh Thư bị xúc phạm vì quảng cáo

Người mẫu Anh Thư bị xúc phạm vì quảng cáo
Ca sĩ Cẩm Vân và người mẫu Anh Thư đã rất bức xúc khi tên tuổi, hình ảnh của họ bị lạm dụng trong quảng cáo hai sản phẩm bột giặt Viso và kem Enat 400.
Người mẫu Anh Thư bị xúc phạm vì quảng cáo ảnh 1
Người mẫu Anh Thư

Trong mẫu quảng cáo kem ENAT 400 có trích đoạn: "Tôi già rồi, mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn nên phải dùng kem dưỡng da...", và đặt cùng hình ảnh của Cẩm Vân.

"Tôi không dại gì mà bôi bùn lên mặt mình để quảng cáo cho một sản phẩm mà sự thật là tôi chưa hề dùng" - Cẩm Vân bày tỏ. Chị cũng cho biết, trước khi nhận lời thực hiện một quảng cáo, bao giờ chị cũng suy nghĩ rất kỹ lưỡng là sản phẩm có phù hợp với hình ảnh của mình không và sẽ được khán giả đánh giá thế nào với sản phẩm đó.

"Còn bôi nhọ hình ảnh người khác để quảng cáo cho sản phẩm của mình là xúc phạm nghiêm trọng" - Cẩm Vân nhấn mạnh.

Người mẫu Anh Thư cũng tỏ ra bất bình không kém: "Tôi có nghe bạn bè nói lại, họ đưa nguyên câu là người mẫu Anh Thư đã dùng bột giặt Viso và cảm thấy sản phẩm này rất tốt. Chuyện của tôi không phải là vấn đề tiền bạc hay nội dung, mà là họ đã sử dụng hình ảnh của tôi một cách tùy tiện, không có sự xin phép hay thỏa thuận trước".

Mẫu quảng cáo về kem Enat 400 cùng hình ảnh và câu nói được cho là trích nguyên văn từ ca sĩ Cẩm Vân đã được sử dụng trên một tờ tạp chí số ra ngày 12/4.

Còn mẫu quảng cáo bột giặt Viso với hình ảnh của Cẩm Vân, Anh Thư và Trịnh Kim Chi xuất hiện trên một tạp chí khác với những câu trích dẫn mà cả 3 người trong cuộc đều khẳng định là chưa hề nói.

Người mẫu Anh Thư cho biết đã nhận được lời xin lỗi từ Cty làm quảng cáo và yêu cầu được bồi thường, xin lỗi trên báo. Còn ca sĩ Cẩm Vân khẳng định sẽ kiện những bên có liên quan nếu như không có biện pháp thỏa đáng để bồi thường danh dự cho chị.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.