Người mẫu nhí Việt kiều trình diễn áo dài tại Paris

Người mẫu nhí Việt kiều trình diễn áo dài tại Paris
Hai bộ sưu tập áo dài trẻ em do họa sỹ Sỹ Hoàng thiết kế sẽ được mang sang Paris biểu diễn trong "Những ngày Việt Nam tại Pháp - Vietnam Expo 2005" từ 16 - 19/6.

Hai bộ sưu tập mang tên 

Người mẫu nhí Việt kiều trình diễn áo dài tại Paris ảnh 1

Bộ sưu tập áo dài trẻ em “Bên đời có em”

Trái đất này là của chúng emBên đời có em. Theo Sỹ Hoàng, để 50 bộ sẽ được diễn cùng một lúc ông đã nhờ ban tổ chức tuyển chọn 50 em thiếu nhi là con em Việt kiều tại Paris và cả các em bé người Pháp tham gia trình diễn.

Trước đó, 25 bức tranh trong cuộc triển lãm tranh Khung cửa nhỏ tại khách sạn Equatorial (TPHCM) từ 25/5 - 15/6 tập hợp 120 tác phẩm của trẻ các trường khiếm thính, chuyên biệt, làng trẻ em khuyết tật, trẻ đường phố tại TPHCM đã được họa sĩ Sỹ Hoàng chọn để chuyển thể lên vải cho bộ sưu tập thời trang áo dài trẻ em Bên đời có em.

Sỹ Hoàng nói: "Tôi thấy việc chuyển tải tranh của các em lên áo dài là quá khó. Tôi chỉ chọn được 25 bức dễ làm nhất vì sợ mất đi vẻ đẹp của tranh".

Tất cả các bộ sưu tập sẽ được giới thiệu trong đêm chiêu đãi và biểu diễn nghệ thuật (Gala Dinner) 15/6, tại nhà tròn La Rotonde sau đó sẽ được biểu diễn hằng đêm trong khuôn khổ chương trình "Những ngày VN tại Pháp - Vietnam Expo 2005".

Đặc biệt, đồng thời với việc trình diễn bộ “Bên đời có em”, màn hình lớn trên sân khấu sẽ giới thiệu chân dung của những trẻ khuyết tật là tác giả những bức tranh được chọn vẽ trên áo dài.

Người mẫu nhí Việt kiều trình diễn áo dài tại Paris ảnh 2

Triển lãm tranh "Khung cửa nhỏ" tại khách sạn Equatorial

Được biết, với 2 bộ sưu tập áo dài trẻ em, Sỹ Hoàng sẽ dành toàn bộ số tiền bán được để ủng hộ làng Hòa Bình BV Từ Dũ, làng S.O.S và các mái ấm, nhà mở ở TPHCM để chăm lo các trẻ khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam.

Ngoài ra, sang Pháp lần này Sỹ Hoàng còn chuẩn bị một bộ sưu tập áo dài khá đặc biệt bằng nhung mang phong cách áo dài Le Mur xưa, nhưng được thiết kế hiện đại hơn, "Tây hóa" một số chi tiết ở cổ, vai hay tay... để áo dài VN có thể dung hòa được với phong cách ăn mặc của người phương Tây.

Trong đợt này, Sỹ Hoàng còn mang đi giới thiệu bộ sưu tập trang phục các dân tộc thiểu số với những hoa văn và chất liệu đặc trưng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.