Nguyễn Một ra mắt Ngược Mặt trời

Nguyễn Một ra mắt Ngược Mặt trời
TP - Buổi ra mắt diễn ra sáng 24-7 tại Cà phê sách 52 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là tiểu thuyết thứ hai của anh, sau Đất trời vần vũ- giải thưởng Hội Nhà văn VN 2010.
Nguyễn Một ra mắt Ngược Mặt trời ảnh 1

Dày 200 trang, do NXB Hội Nhà văn liên kết Cty Liên Việt ấn hành, sách chia thành 23 chương, được đánh giá là thấm đẫm tinh thần Thiên chúa giáo, với những câu chuyện đằng sau giám mục Bá Đa Lộc (Pigneau de Behaine), và những chỉ dụ cấm đạo của vua Minh Mạng.

Ngay đầu tác phẩm, tác giả ngỏ ý coi đây là tiểu thuyết rời rạc, có thể làm phiền bạn đọc vì câu chuyện hoang đường và những mảnh chắp vá của cuộc đời, như giấc mơ buồn mà sau khi tỉnh dậy không thể kể lại trọn vẹn.

Ngược mặt trời là những mẩu vụn pha trộn các thể loại truyện ngắn, kịch bản sân khấu, kịch bản phim, tản văn.

Không gian, thời gian quá khứ, hiện tại bị đảo lộn trong hành trình ngược của nhiều nhân vật tôn giáo, chú khách A Hóa, nhà ngoại cảm Chín Toàn, nhân vật chính-nhiếp ảnh gia Nguyễn Chạc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG