Nguyễn Thụy Kha ra mắt 13 cuốn sách một lúc

Một số đầu sách của Nguyễn Thụy Kha.
Một số đầu sách của Nguyễn Thụy Kha.
TP - 13 cuốn chân dung, phê bình tiểu luận của Nguyễn Thụy Kha được tung ra dịp này với tên chung: Những tài danh âm nhạc Việt Nam.

Chân dung các tài năng âm nhạc in trong cuốn Lời quê góp nhặt, còn cuốn lịch sử âm nhạc là Thuở bình minh Tân nhạc, Thế kỷ âm nhạc Việt Nam - Một thời đạn bom, Thế kỷ âm nhạc Việt Nam - Một thời hòa bình.

Chương trình ra mắt sách diễn ra 9h sáng 15/6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chủ nhân ngoài gặp gỡ, ký sách cho độc giả còn có một chương trình ca nhạc của riêng mình, và trao tặng bản thảo cho truyền nhân.

Nguyễn Thụy Kha sinh 1949, quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Tốt nghiệp Đại học Thông tin và Trường Viết văn Nguyễn Du. Kỹ sư thông tin thuộc Binh chủng thông tin, cán bộ tuyên huấn, sau thành nhà thơ, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc. Tác giả hơn chục tập thơ và văn xuôi, một tập nhạc, 12 kịch bản phim chân dung.

Năm 2011, ông bốn lần được xướng tên tại giải thưởng hàng năm của Hội Nhạc sĩ Việt Nam: một trong số tác giả đoạt giải Đặc biệt xuất sắc với tác phẩm 1.000 năm âm nhạc Thăng Long - Hà Nội (5 tập, nhiều tác giả); giải Nhất với cuốn Ca khúc Hà Nội thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI (nhiều tác giả).

Tuyển tập 1.000 ca khúc Thăng Long - Hà Nội do ông viết giành giải Nhì; còn hợp xướng Hải Phòng thủa ấy (thơ Văn Cao) của ông đoạt giải Ba.

MỚI - NÓNG