Nhà hát Chèo Việt Nam giới thiệu hai vở diễn mới

Nhà hát Chèo Việt Nam giới thiệu hai vở diễn mới
TP - Hướng tới Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2013, Nhà hát Chèo Việt Nam đã đầu tư dựng hai vở chèo “Đường trường duyên phận” và “Bắc Lệ đền thiêng”. Trong nửa đầu tháng 10 năm 2013, Nhà hát liên tục giới thiệu đến công chúng hai vở diễn được tập thể đạo diễn, diễn viên, nghệ sỹ dàn dựng và luyện tập công phu trong gần ba tháng trước đó.

> Kết thúc Liên hoan các vở diễn của Lưu Quang Vũ: Đọng lại gì?
> Việc định giá Lưu Quang Vũ vẫn còn bỏ ngỏ

Theo NSƯT Thanh Ngoan (Nguyễn Thị Bích Ngoan) - Giám đốc, trong các vở diễn lần này, Nhà hát chủ trương hội tụ trí tuệ, sức sáng tạo ngay trong tập thể Nhà hát. Đặc biệt, là các nhà biên kịch, đạo diễn, diễn viên trẻ. Bà Thanh Ngoan nói thêm, đây là hướng đi lâu dài, không chạy theo ăn thua thời vụ.

Trong buổi làm việc với báo chí vừa diễn ra cuối tuần này, Nhà hát Chèo Việt Nam cũng đã trình bày định hướng và lộ trình phát triển của Nhà hát từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Trong đó đặc biệt quan tâm đến việc thường xuyên biểu diễn những vở chèo truyền thống với đề tài dân gian và các đề tài hiện đại trên hai sân khấu của Nhà hát.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.