Nhà thơ Lê Minh Quốc ra mắt 2 tập sách

Nhà thơ Lê Minh Quốc ra mắt 2 tập sách
TP - Hai tập sách đều có cái tên khá lạ Khi tổ ấm nhảy Lambada và Đời thế mà vui.

Trong đó, Khi tổ ấm nhảy Lambada là những câu chuyện vụn vặt về đời sống gia đình với những mâu thuẫn, xung đột của những tổ ấm mà nhà thơ đóng vai trò là chuyên gia gỡ rối. Còn Đời thế mà vui là một cuốn tiểu thuyết mang tính hoạt kê mà nhà thơ sáng tác dựa trên bối cảnh của sự xô bồ xã hội và tính thực dụng, ranh ma trong đối nhân xử thế.

Với giọng văn châm biếm hài hước, nhà thơ đã khéo léo xây dựng được những nhân vật như nhà văn kiêm nhà báo Rền Vang, đạo diễn Lắc Lơ, chuyên gia mông má phụ nữ Robert Tạch, Nhà đòn kiêm nhà thơ Rổn Rảng… để rồi đưa những nhân vật đó vào đời sống, bon chen quay quắt trong cõi nhân sinh… Hai cuốn Khi tổ ấm nhảy Lambada Ðời thế mà vui do NXB Văn hóa - Nghệ thuật phát hành, hiện đã bán tại các nhà sách trong cả nước.

MỚI - NÓNG