Nhà văn Mỹ giành giải Goncourt

Nhà văn Mỹ giành giải Goncourt
Trong một sự kiện hiếm có, một nhà văn Mỹ với tiểu thuyết đầu tay viết bằng tiếng Pháp đã giành giải văn học quan trọng nhất của Pháp, giải Goncourt.
Nhà văn Mỹ giành giải Goncourt ảnh 1
Cuốn Les Bienveillantes đã bán được hơn 200.000 bản ở Pháp

Tiểu thuyết Les Bienveillantes (Những người tử tế), viết ở dạng hồi ký của một sĩ quan Đức quốc xã, đã được ban giám khảo lựa chọn với tỉ lệ phiếu 7-3.

Cuốn sách đã vô cùng ăn khách tại Pháp, và đã bán được hơn 200.000 cuốn.

Littell, 39 tuổi và là con trai của nhà văn viết truyện điệp viên Robert Littell, viết sách bằng tiếng Pháp, mặc dù phần lớn công việc nghiên cứu của ông tiến hành qua tiếng Anh.

Hấp dẫn

Sinh ở New York năm 1967, ông đến sống tại Pháp và học tại đây đến năm 18 tuổi, khi ông quay về Mỹ học đại học.

Hiện nay ông sống ở Barcelona, Tây Ban Nha.

Tiểu thuyết 900 trang của ông đã nhận được một giải cho sách đầu tay, và sẽ được dịch sang tiếng Anh và nhiều nước khác

Tác phẩm kể câu chuyện về một sĩ quan Đức quốc xã, người nhắc lại việc hành quyết người Do thái trong Thế chiến Hai.

Cuốn sách cũng gây ra chỉ trích. Một sử gia Đức, Peter Schottler, nói tác phẩm này không chính xác.

Những người ủng hộ thì so sánh Littell với các nhà văn cổ điển như Tolstoy và Hugo.

Họ chán nản trước phong cách lập dị của nhiều tiểu thuyết Pháp, và thích thú khi đọc một thiên trường ca tương tự như những tác phẩm của Victor Hugo.

Báo Le Nouvel Observateur gọi cuốn sách là kiệt tác.

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.