Nhà Xuất bản CAND nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Bộ trưởng Công an Tô Lâm gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên lá cờ truyền thống của NXB CAND.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên lá cờ truyền thống của NXB CAND.
TPO - Sáng 12/8, tại trụ sở Bộ Công an (Hà Nội), Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân (CAND) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và ra mắt Hệ thống phát hành Sách Điện tử.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc son mới trên chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển của NXB CAND.

Đến dự buổi lễ có Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Bùi Thế Đức – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ; ông Trần Đăng Khoa – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Công an cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của NXB CAND qua các thời kỳ.

Cách đây 35 năm, NXB CAND được thành lập trước yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội sau thời kỳ cả nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội và yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ chiến sĩ CAND, nâng cao tinh thần cảnh giác, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng lực lượng CAND ngày càng vững mạnh,…

Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND và Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông,… với bản lĩnh kiên định vững vàng, sự nỗ lực phấn đấu vượt khó vươn lên, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân viên NXB CAND, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng lực lượng CAND bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xứng đáng là người lính xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng và của lực lượng CAND.

Nhà Xuất bản CAND nhận Huân chương Lao động hạng Ba ảnh 1

Nhấn nút khai trương Hệ thống phát hành sách Điện tử NXB CAND.

Tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm cũng nghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên NXB CAND trong thời gian qua, góp phần vào thành tích chung của toàn lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, đồng chí Tô Lâm cũng yêu cầu NXB CAND trong thời gian tới cần nâng cao hơn nữa chất lượng xuất bản, góp phần hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, tập trung thực hiện tốt vào một số nội dung trọng tâm. 

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Tô Lâm đã trao quyết định và gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên lá cờ truyền thống của NXB CAND và nhấn nút khai trương Hệ thống phát hành sách Điện tử NXB CAND.

Những thành tích của NXB CAND trong 35 năm qua: Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 2001); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì (năm 2006, 2012); Nhiều năm liền được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen; Nhiều năm liền được khen thưởng của Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ Thông tin & Truyền thông và Hội Nhà văn Việt Nam; Huân chương Lao động hạng Ba.

MỚI - NÓNG