Nhà xuất bản xin lỗi về lùm xùm quanh họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm

Nhà xuất bản xin lỗi về lùm xùm quanh họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm
TPO - Sau khi con trai của cố hoạ sĩ Nguyễn Trọng Kiệm gửi đơn đề nghị đòi tạm dừng phát hành và bỏ toàn bộ bài viết về bố mình, Nhà xuất bản Mỹ thuật có văn bản trả lời ngày 6/10 về việc "chưa phát hành cuốn sách" cũng như bỏ toàn bộ bài viết gây tranh cãi này.
Nhà xuất bản xin lỗi về lùm xùm quanh họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm ảnh 1 Nhà xuất bản Mỹ thuật cho tạm dừng phát hành cuốn sách
Bà Đặng Thị Bích Ngân, Giám đốc Nhà xuất bản Mỹ thuật ký văn bản trả lời ngày 6/10 gửi hoạ sĩ Nguyễn Trần Minh-con trai hoạ sĩ Nguyễn Trọng Kiệm. Theo đó ngày 29/9, NXB nhận được đơn kiến nghị của hoạ sĩ Minh bất bình về bài phỏng vấn của tác giả Đào Mai Trang nói về hoạ sĩ Nguyễn Trọng Kiệm trong cuốn “Hoạ sĩ kháng chiến (1950-1954).

Đại diện Nhà xuất bản cho biết liên hệ với đơn vị liên kết “ngừng mọi hoạt động về quảng bá sách và gửi công văn đề nghị chưa được phép phát hành cuốn sách Hoạ sĩ kháng chiến (1950-1954) chờ phương thức khắc phục nội dung.

Bà Ngân cũng cho biết NXB liên hệ với tác giả Đào Mai Trang và tới 5/10 về đến Việt Nam, đã mời tác giả tới NXB làm việc ngày 9/10. Bên cạnh đó NXB cũng liên hệ với hoạ sĩ Nguyễn Đức Hoà-người trả lời phỏng vấn Đào Mai Trang về hoạ sĩ Nguyễn Trọng Kiệm. “Anh đã nhận lỗi thuộc về anh và muốn bỏ bài phỏng vấn về hoạ sĩ Nguyễn Trọng Kiệm trong cuốn sách trên. Hoạ sĩ Đức Hoà muốn “dập đầu xin lỗi” hoạ sĩ Minh và gia đình nhưng hiện nay anh ở quá xa (đang sống ở Canada)”, đại diện NXB nêu.

Nhà xuất bản Mỹ thuật cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình cố hoạ sĩ Nguyễn Trọng Kiệm, đồng thời bỏ bài viết của tác giả Đào Mai Trang, đồng thời đề nghị tác giả và gia đình hợp tác để củng cố tư liệu chỉnh sửa nội dung bài viết về hoạ sĩ một cách khách quan để sớm ra mắt sách.

Trước đó, hoạ sĩ Nguyễn Trần Minh cho biết tác giả Đào Mai Trang từng đến nhà xin tư liệu về hoạ sĩ Nguyễn Trọng Kiệm nhưng gia đình không đồng ý cung cấp tư liệu, do tác giả không đưa ra lí do chính đáng. Sau đó tác giả phỏng vấn hoạ sĩ Nguyễn Đức Hoà (con trai hoạ sĩ Nguyễn Trọng Hợp-bố nuôi của hoạ sĩ Nguyễn Trọng Kiệm) để làm tư liệu in sách. Ông Minh cho rằng bài phỏng vấn “hoàn toàn bóp méo sự thật, bôi nhọ vong linh bố tôi”.

Vì lẽ đó ông Minh đề nghị Nhà xuất bản Mỹ thuật tạm dừng phát hành cuốn sách và “bỏ đi toàn bộ phần bài viết” về hoạ sĩ Nguyễn Trọng Kiệm trong cuốn sách, đồng thời yêu cầu tác giả Đào Mai Trang và những người có trách nhiệm in cuốn sách này phải đến xin lỗi tại gia đình và công khai trên công luận, đồng thời phải đền bù danh dự cho gia đình.

MỚI - NÓNG