Nhạc sĩ Phó Đức Phương: “Tôi không bận tâm lắm về câu trả lời của nhạc sĩ Phú Quang“

Nhạc sĩ Phó Đức Phương: “Tôi không bận tâm lắm về câu trả lời của nhạc sĩ Phú Quang“
Đầu tháng 7/2017, nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ trong 1 bài phỏng vấn rằng tiền thu chi tác quyền âm nhạc đang thiếu minh bạch. Theo vị nhạc sĩ Em ơi Hà Nội phố, trung tâm tác quyền âm nhạc (VCPMC) công bố mỗi năm thu hàng trăm tỷ đồng tiền tác quyền song lại chi trả cho tác giả một số tiền "chẳng đáng là bao".

Vị nhạc sĩ này còn khẳng định có thời điểm, ông chỉ được trả 75.000 đồng tiền tác quyền ở VTV. Trong khi đó, khi nhạc sĩ Phú Quang cần sử dụng các ca khúc của nhạc sĩ khác thì ông phải chi trả cho VCPMC số tiền lên tới hàng chục triệu đồng mỗi bài hát.

Giữa tháng 7/2017, thay mặt VCPMC, nhạc sĩ Phó Đức Phương lên tiếng về sự việc nói trên. Ông cho rằng không có chuyện VCPMC trả tác quyền 75.000 đồng cho nhạc sĩ Phú Quang, càng không có chuyện VCPMC không minh bạch trong việc thu và chi trả tác quyền cho các nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương: “Tôi không bận tâm lắm về câu trả lời của nhạc sĩ Phú Quang“ ảnh 1

Nhạc sĩ Phú Quang sẵn sàng đối chất với nhạc sĩ Phó Đức Phương tại tòa án.

Đồng thời, phía VCPMC cho rằng nhạc sĩ Phú Quang đã "hoàn toàn bịa đặt" khi đưa ra những thông tin nói trên. Đại diện VCPMC cũng yêu cầu nhạc sĩ Phú Quang công khai xin lỗi vì đã xúc phạm nghiêm trọng tới trung tâm này.

Sự việc tưởng chừng như đã lắng xuống vì thời điểm đó nhạc sĩ Phú Quang có chuyến công tác khá dài ngày ở nước ngoài. Đến ngày 15/8/2017, trở về nước, vị nhạc sĩ Em ơi Hà Nội phố đã có phản hồi khá gay gắt về yêu cầu "xin lỗi VCPMC".

Theo đó, nhạc sĩ Phú Quang cho hay, ông chịu trách nhiệm về những thông tin mình đưa ra và sẵn sàng tranh cãi với nhạc sĩ Phó Đức Phương tại tòa án với đầy đủ bằng chứng, nhân chứng.

Trái với sự gay gắt của nhạc sĩ Phú Quang, đại diện VCPMC - nhạc sĩ Phó Đức Phương - tỏ ra rất điềm tĩnh.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương: “Tôi không bận tâm lắm về câu trả lời của nhạc sĩ Phú Quang“ ảnh 2

Nhạc sĩ Phó Đức Phương cho hay, ông không bận tâm tới phản ứng của nhạc sĩ Phú Quang

Chia sẻ với phóng viên, nhạc sĩ Phó Đức Phương cho hay: "Tôi đã đọc bài trả lời mới nhất của nhạc sĩ Phú Quang về vấn đề này, nhưng thú thực là tôi không bận tâm lắm. 

Cá nhân tôi cho rằng đây không phải một cuộc cãi nhau nên không cần thiết phải làm ầm ỹ lên như vậy. Tôi không muốn phát ngôn thêm gì về vấn đề này nữa!.

Về việc gây tranh cãi giữa Phú Quang và VCPMC, tôi sẽ có cuộc họp bàn với Ban giám đốc trung tâm, sau đó phía trung tâm sẽ công khai các thông tin cần thiết tới công chúng".

Theo Theo Thời đại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.