Nhạc sỹ Phạm Đăng Khương nói về bài hát “Mãi mãi tuổi 20”

Nhạc sỹ Phạm Đăng Khương nói về bài hát “Mãi mãi tuổi 20”
TP- Bài hát “Mãi mãi tuổi 20”, tôi viết về những thanh niên ở lứa tuổi 20 “Có một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi, có một người con gái tuổi đôi mươi…” - Nhạc sỹ Phạm Đăng Khương tâm sự.
Nhạc sỹ Phạm Đăng Khương nói về bài hát “Mãi mãi tuổi 20” ảnh 1
Nhạc sỹ Phạm Đăng Khương trong màu áo Thanh niên

Bài hát “Mãi mãi tuổi 20” của nhạc sỹ Phạm Đăng Khương được vinh dự nhận giải thưởng của Hội nhạc sỹ Việt Nam năm 2005.

Nhạc sĩ kể lại: Tôi sáng tác bài hát này vào giữa tháng 7/2005, khi Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM tổ chức chương trình giao lưu  “Mãi mãi tuổi 20” về  liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc.

Chương trình trên gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi, qua những lời kể chân thực của anh Nguyễn Văn Thục (anh trai liệt sỹ) và chị Như Anh (bạn gái của liệt sỹ) về Nguyễn Văn Thạc.

Sau đó khi đọc tác phẩm của Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thùy Trâm, tôi đã hết sức xúc động. Đặc biệt, tác phẩm của Đặng Thùy Trâm viết về mảnh đất Đức Phổ, nơi gần gũi quê tôi (huyện Nghĩa Hành - Quảng Nam) khiến tôi nhớ lại tuổi thơ với những ngày chạy giặc, những trận càn, những trận đánh oanh liệt của bộ đội, dân quân du kích…

Tôi mất ngủ nhiều đêm liền để cuối cùng cầm bút viết bài hát “Mãi mãi tuổi 20”. Tôi không viết về ai cụ thể mà tôi viết về những thanh niên ở lứa tuổi 20 “Có một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi, có một người con gái tuổi đôi mươi…”.

Không chỉ Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thùy Trâm mà còn hàng vạn thanh niên đã lên đường ra trận và ngã xuống để giành lại hòa bình cho đất nước. Tôi viết bài hát chỉ trong 2 đêm, không phải sửa chữa nhiều.

Ai đã hát bài hát này đầu tiên?

Đông Quân và Thanh Ngọc. Nhưng tôi ấn tượng nhất, khi buổi lễ tổng kết chiến dịch Mùa hè xanh 2005 tại Công viên Đầm Sen, hơn 30 ngàn thanh niên đã cùng đồng thanh hát bài hát này. Rồi sau đó trong nhiều chương trình giao lưu, bài hát liên tục được các bạn trẻ hát.

Đầu tháng 9/2005, trong chương trình cầu truyền hình trực tiếp của VTV, tôi được vinh dự hát bài hát này cùng với hơn 20 sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội ngay bên Lăng Bác, chương trình này đã được truyền đi khắp cả nước. 

Đặc biệt, trong phong trào do Đoàn phát động “Học tập gương sáng Nguyễn Văn Thạc - Đặng Thùy Trâm”, bài hát đã được chọn là bài ca chính thức cho phong trào.

Khi biết tin bài hát nhận được giải thưởng của Hội nhạc sỹ Việt Nam, anh cảm thấy như thế nào?

Từ trước tới nay tôi có nhiều bài hát được giải thưởng nhưng với bài hát “Mãi mãi tuổi 20” tôi vẫn cảm thấy sung sướng. Là một người làm công tác phong trào (Nhạc sỹ Phạm Đăng Khương là phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM), với tôi hạnh phúc nhất là thấy bài hát do mình sáng tác được nhiều người biết, nhiều người hát.

Xin cảm ơn anh!

Trọng Thịnh
(Thực hiện)

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.