Nhân chứng buộc tội Michael Jackson

Nhân chứng buộc tội Michael Jackson
Trước tòa nhân chứng buộc tội Michael Jackson trong vụ lạm dụng tình dục trẻ con giải thích rằng cậu ta từng phủ nhận chuyện này với giáo viên vì sợ bị bạn bè trong lớp chế diễu.

Cậu ta kể rằng sau lần đến nhà Michael cậu bị bạn bè chế nhạo, nói rằng cậu bị Michael "hiếp dâm" và sau đó đã xảy ra một số vụ đánh nhau và bị gọi lên gặp hiệu trưởng.

Nhân chứng vị thành niên Gavin Arvizo năm nay 15 tuổi đưa lời khai cho công tố viên Tom Sneddon.

Khi được công tố hỏi về cảm nghĩ đối với Michael Jackson, Gavin nói "không còn thích Michael nữa", và cho rằng Michael không còn xứng đáng với những tôn thờ trước đây của cậu.

Trước đó luật sư của Michael Jackson là Thomas Mesereau cố thể hiện sự thiếu nhất quán trong lời khai của Arvizo về chuyện ngôi sao nhạc Pop cho cậu ta uống rượu và cả gia đình bị giữ lại trong khu trang trại ngoài ý muốn.

Michael Jackson khẳng định vô tội trước 10 cáo buộc, trong đó có tội lạm dụng tình dục, chuốc rượu trẻ con và có kế hoạch bắt cóc cậu bé cùng gia đình.

MỚI - NÓNG