Nhật Bản tặng phiên bản tranh vẽ tượng Phật

Nhật Bản tặng phiên bản tranh vẽ tượng Phật
TP - Hôm qua, 23 - 2, tại chùa Tam Thai (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đại diện Hội Phật giáo Đà Nẵng trước sự chứng kiến của lãnh đạo TP Đà Nẵng đón nhận phiên bản bức tranh vẽ tượng Phật có tên Thác Kiến Quan Thế âm có tuổi đời 400 năm từ đoàn 40 chư thiền sư chùa Jomyo (Nhật Bản)…
Nhật Bản tặng phiên bản tranh vẽ tượng Phật ảnh 1
Hội Phật giáo Đà Nẵng nhận phiên bản bức tranh quý từ Chư thiền sư Hayashi Kyoichy

Theo các chư thiền sư chùa Jomyo (Tình Diệu Tự, nằm ở TP Nagoya – Nhật Bản), bức tranh tượng Phật có tên Thác Kiến Quan Thế âm có tuổi đời trên 400 năm, tương truyền là bức tranh của một vị vua An Nam thỉnh từ một ngôi chùa nổi tiếng ở Ngũ Hành Sơn tặng cho thuyền Châu Ấn của dòng họ thương nhân Chaya khi thuyền này đến Hội An (Quảng Nam) buôn bán cách đây 400 năm.

Chư thiền sư Hayashi Kyoichy – trụ trì chùa Jomyo cho hay, việc tặng phiên bản bức tranh quý cho chùa Tam Thai ngoài ý nghĩa trao trả lại một báu vật hàng trăm năm cho Việt Nam, còn thể hiện sự giao lưu, gắn bó giữa hai nước đã có tự ngàn xưa, và cho đến hôm nay vẫn mãi mãi bền chặt.

Theo chư thiền sư Kyoichy, trước đây, đích thân lãnh đạo thành phố Đà Nẵng - Chủ tịch Trần Văn Minh đã được chiêm ngưỡng bản chính bức tranh Thác Kiến Quan Thế âm.

“Hiện nay, ngoài bức tranh tượng Phật, tại chùa chúng tôi đang lưu giữ bức tranh được xem là quốc bảo của Nhật Bản, đó là bức tranh 400 năm Giao Chỉ quốc mậu dịch hải đồ, là bức tranh màu nước đồ sộ, cao 78cm, dài 498cm.

Cũng tại chùa Tam Thai, Phật giáo Đà Nẵng và các chư thiền sư chùa Jomyo đã chiêm ngưỡng bia Linh Trung Phật ghi lại những đóng góp của các thương nhân vùng Nagoya sống gần chùa Jomyo và các thương nhân của Nhật Bản ở Hội An đối với việc đóng góp công đức xây dựng chùa Ngũ Hành Sơn lúc bấy giờ. 

MỚI - NÓNG