Nhật Thủy bị Mỹ Linh 'cấm' yêu

Nhật Thủy hiện là ca sĩ duy nhất được Diệu Thanh- công ty của Mỹ Linh- quản lý bằng một hợp đồng kéo dài 5 năm. Ảnh: NVCC.
Nhật Thủy hiện là ca sĩ duy nhất được Diệu Thanh- công ty của Mỹ Linh- quản lý bằng một hợp đồng kéo dài 5 năm. Ảnh: NVCC.
TP - Cho đến nay, Nhật Thủy là quán quân Thần tượng Âm nhạc Việt Nam duy nhất qua đào tạo trường lớp. Cũng vì thế mà cô làm những điều chưa quán quân nào làm được, chẳng hạn trình diễn cùng dàn nhạc giao hưởng.

Giải Ba Gương mặt Thân quen, ca sĩ trẻ nhất trình diễn tại hòa nhạc Toyota…- Nhật Thủy đang có những bước phát triển khá ấn tượng sau một năm làm “gà” của Mỹ Linh.

Bạn là ca sĩ đầu tiên và duy nhất chịu sự quản lý của công ty ca sĩ Mỹ Linh. Làm cho công ty có sức ép gì?

Sức ép duy nhất là phải chăm chỉ hơn. Tôi được đầu tư mọi thứ. Công ty lo kiếm sô, kể cả tôi có được trực tiếp mời diễn vẫn phải thông qua công ty. Nói chung việc gì cũng phải qua công ty hết.

Vậy Thủy có phải mang người yêu đến hỏi ý kiến công ty?

Nói chung đang đi làm mọi người không ủng hộ yêu đương đâu. (cười)

Nghĩa là nếu bạn có trót yêu thì cũng phải giấu?

Cô Linh có nói, không phải cứ trốn là cô không biết đâu. (cười) Nói chung cái gì cũng phải có sự kiểm soát. Yêu đương quá mà không tập trung làm ảnh hưởng đến hợp đồng là cũng nguy hiểm.

Thời Mỹ Linh mới vào nghề ai cũng biết cô ấy yêu Bằng Kiều đấy thôi?

Nhưng đấy là… tự cô chịu còn bây giờ là cả một công ty. Mình làm không tốt, công ty lỗ hay như thế nào, ai mà bù đắp.

Trước khi thi Idol bạn có thể coi là thành viên ban nhạc Background của nhạc sĩ Dương Cầm. Nổi tiếng rồi lại không thấy bạn xuất hiện cùng nhóm nữa. Hai bên đã chấm dứt hợp tác về âm nhạc?

Đâu, do anh Cầm chứ. Các anh ấy gọi tôi hát thì lúc nào tôi chả sẵn sàng. Chúng tôi vẫn gặp gỡ ăn uống suốt, chỉ không công khai trên Facebook thôi.

Có thể người ta hiểu bạn đã là độc quyền của Mỹ Linh và ban nhạc Anh Em?

Không phải đâu. Cô Mỹ Linh và chú Anh Quân không quan trọng việc đấy, quan trọng tôi có được những sản phẩm tốt và hay. Làm gì cũng phải thoải mái chứ, về đâu mà không thoải mái, mình không làm việc được.

Sắp tới bạn sẽ hát nhạc đỏ tại hòa nhạc Toyota, cảm giác của bạn thế nào?

Ba ca khúc Miền xa thẳm, Màu hoa đỏTiếng hát giữa rừng Pác Bó không chỉ tôi mà nhiều thế hệ yêu thích. Tôi phần nào hiểu sâu sắc giá trị của tác phẩm vì tôi hát rất nhiều ca khúc truyền thống cách mạng suốt 4 năm học ở trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Gia đình ủng hộ con đường bạn chọn?

Bố mẹ ủng hộ tôi tham gia văn nghệ từ bé. Hồi bé đi thi hát được giải thưởng về bố mẹ rất vui, từ lúc đấy đã nghĩ biết đâu con mình làm được ca sĩ. Khi tôi nói thi vào trường nhạc là đồng ý chứ không bao giờ bố mẹ quan trọng phải học nọ học kia. Nhà tôi hai bên nội ngoại đều thích văn nghệ nhưng chỉ duy nhất mình tôi đi vào ngành này.

Tại Gương mặt Thân quen, bạn đã thể hiện khả năng giả giọng rất nhiều nghệ sĩ, từ Thanh Thanh Hiền đến Duy Mạnh. Một giọng tắc kè hoa thế chắc khó chọn dòng nhạc để chuyên nhất?

Nói chung là tùy cơ ứng biến. Tôi cũng đam mê muốn thử sức trong nhiều dòng nhạc nhưng con đường phía trước vẫn là pop ballad trẻ trung. Tôi chưa muốn  hát những ca khúc quá nặng nề hay quá kỹ thuật vào thời điểm này. Tôi đang cố tập tành tự sáng tác từ những cảm xúc của chính mình.

Bạn vẫn hát R&B và nhảy cùng vũ đoàn khi diễn đấy thôi?

(Thở dài) Đấy là tôi trải nghiệm xem thế nào chứ tôi vẫn thích nhất ballad. Không phải tôi không thích nhạc dance mà tôi làm chưa tới, chưa ra đúng chất. Chắc tôi chả bao giờ chuyên về nhạc nhảy nhót đâu vì tôi đang ở sở trường của mình rồi, cũng không nên làm hình ảnh của mình trong khán giả bị lung lay quá.

Hình như bạn cũng không dám mặc hở như các ca sĩ nhạc dance khi lên sân khấu?

Vâng. Tôi thích phong cách của chị Mỹ Tâm, vẫn kín đáo chứ không phải quá sexy. Kể cả về vũ đạo tôi cũng thích đi theo hướng của chị Tâm.

Khả năng diễn hài của bạn đã được khẳng định qua Gương mặt Thân quen. Nếu có phim hài mời đóng, bạn có dám?

Tôi rất thích nhưng cũng rất sợ xấu. Tôi chỉ sợ khiến những người đang thích mình lại bị choáng. Đóng phim thì có thể được chứ nếu bảo tôi diễn hài mua vui thì chắc là không.

Theo Nhật Thủy, ai sẽ là quán quân Idol năm nay?

Trọng Hiếu. Bích Ngọc hát tốt nhưng tôi e quy luật quán quân Idol thường cứ năm nay nam thì năm sau nữ. Như năm 2013, Hoàng Quyên chả sáng giá nhất, cuối cùng Ya Suy lại được. Trong tất cả các Idol thì hát tốt có rồi. Một quán quân đúng thị hiếu của giới trẻ bây giờ là hát tốt, sáng sân khấu- Hiếu làm được điều đấy. Ngọc dù có là Á quân thì bạn ấy hát tốt như thế ra ngoài vẫn tỏa sáng được.

MỚI - NÓNG