Nhảy lửa giữa Thủ đô

Nhảy lửa giữa Thủ đô
TPO - Lễ hổi nhảy lửa của người Pà Thẻn được tổ chức tại sân nhà Sàn E đê trong quần thể làng các dân tộc Việt Nam ở Hà Nội, dưới tiết trời mưa phùn đầu xuân.

Nhảy lửa giữa Thủ đô

> Vũ điệu chân trần trên lửa giữa Thủ đô
> Chuỗi hoạt động văn hóa tại Thái Nguyên

TPO - Lễ hổi nhảy lửa của người Pà Thẻn được tổ chức tại sân nhà Sàn E đê trong quần thể làng các dân tộc Việt Nam ở Hà Nội, dưới tiết trời mưa phùn đầu xuân.

Nhảy lửa Pà thẻn
Nhảy lửa Pà thẻn .

Trước khi thanh niên trai tráng nhảy lửa, thầy cúng ngồi trước mâm lễ với 3 chén rượu, gõ nén hương vào khúc gỗ. Thanh niên trai tráng ngồi sau thầy cúng nhập tâm. Các thiếu nữ thì hát múa, cầu cho được mùa, mạnh khỏe xua đuổi tà ma.

Việc nhảy lửa mang tính chất tâm linh, chứng tỏ sức khỏe phi thường có thể đương đầu với những khó khăn, hiểm nguy. Ngoài ra còn mang suy nghĩ cầu cho được mùa, được khỏe mạnh ...

Trai tráng được thầy cúng hướng dẫn và nhập tâm, rồi giật lên từng hồi, nhảy lò cò bằng 2 chân quanh đống lửa, nhảy múa trong đống lửa, lấy tay tung những nắm than còn rực lửa lên...

Sau đó, họ ngã vật ra bãi cỏ và lại quây quanh thầy cúng, gõ vào chiếc đàn sắt để thần linh nhập vào.

Buổi lễ còn có sự tham dự của đoàn nghệ thuật Đam San ở Tây Nguyên, thể hiện sự đoàn kết dân tộc.

Nhảy lửa giữa Thủ đô ảnh 2
Nhảy lửa giữa Thủ đô ảnh 3
Nhảy lửa giữa Thủ đô ảnh 4
Nhảy lửa giữa Thủ đô ảnh 5
Nhảy lửa giữa Thủ đô ảnh 6
Nhảy lửa giữa Thủ đô ảnh 7
Nhảy lửa giữa Thủ đô ảnh 8
Nhảy lửa giữa Thủ đô ảnh 9
Nhảy lửa giữa Thủ đô ảnh 10

Hoàng Anh

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.