Nhiều hoạt động kỷ niệm sinh nhật Bác

Nhiều hoạt động kỷ niệm sinh nhật Bác
TP - Tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh, bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Cục Lưu trữ văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy ngoài nước và Trung tâm lưu trữ Quốc gia 3 phối hợp tổ chức triển lãm: Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay với gần 400 tài liệu, hiện vật, phim, ảnh, trong đó có nhiều hiện vật, tài liệu lần đầu tiên được trưng bày. Triển lãm dành một phần quan trọng giới thiệu về tình cảm của các tầng lớp nhân dân ta và bầu bạn quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bức tranh Bác Hồ về thăm Pác Pó (Cao Bằng) được khắc bằng đá
Bức tranh Bác Hồ về thăm Pác Pó (Cao Bằng) được khắc bằng đá . Ảnh: Phạm Yên

Cũng tại Hà Nội, ngày 18- 5, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm chuyên đề Bác Hồ với lực lượng vũ trang nhân dân.

Triển lãm giới thiệu hơn 300 tài liệu, hiện vật, hình ảnh, trong đó có một số sưu tập hiện vật quý như: Bộ sưu tập cờ với gần 30 lá cờ thưởng các loại mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng thưởng cho các đơn vị lập công xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; Bộ sưu tập hơn 40 bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi bộ đội trong các thời điểm lịch sử khác nhau.

Tại TPHCM cũng diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Người. Tại Nhà văn hóa Thanh niên có triển lãm Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người với nhiều hiện vật, hình ảnh tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 1-6.

Tại nhà Thiếu nhi TPHCM, Hội đồng Đội tổ chức chương trình ca múa nhạc thiếu nhi Đội ta lớn lên cùng đất nước, với sự tham gia của nhiều đội văn nghệ thuộc các nhà thiếu nhi toàn TP.

Sáng 18-5, tại bến Nhà Rồng, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM phối hợp cùng Bảo tàng Cách mạng VN tổ chức trưng bày triển lãm chuyên đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà hoạt động quốc tế lỗi lạc, nhà hoạt động ngoại giao xuất sắc.

Triển lãm giới thiệu 200 tư liệu, hình ảnh và trên 50 hiện vật gốc về cuộc đời Hồ Chủ tịch. Họa sĩ Trần Mai giới thiệu bộ tranh cổ động 79 mùa xuân, với 79 bức tranh về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác. Tối nay (19-5), bến Nhà Rồng sẽ là một trong 3 điểm cầu truyền hình trực tiếp chương trình Hành trình theo chân Bác, do VTV thực hiện cùng với 2 điểm cầu khác là Thủ đô Hà Nội và Nghệ An.

Tối 19-5, Đài Truyền hình TPHCM (HTV) tổ chức trao giải cuộc vận động sáng tác Thơ - Vọng cổ về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau một năm phát động, cuộc vận động nhận được khoảng 1.000 bài thơ và 400 bài vọng cổ.

Cũng vào tối 19-5, tại Nhà hát TPHCM, Nhà hát Giao hưởng và vũ kịch tổ chức chương trình ca vũ kịch Mặt trời trong tim với sự tham gia của 40 nghệ sĩ múa. Đây là kịch bản đã đạt giải Nhất cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, do Ban Tuyên giáo T.Ư và Thành ủy TPHCM tổ chức.

Tại Phú Yên, sáng 18-5, tại Khu di tích Nhà thờ Bác Hồ ở xã Sơn Định (huyện Sơn Hòa, Phú Yên), 500 đoàn viên, hội viên và cựu chiến binh tiêu biểu tỉnh Phú Yên tổ chức Hành quân theo chân Bác. Đoàn đã dâng hương tưởng niệm và báo công với Bác, tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn và Hội Cựu chiến binh; tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ chủ đề: “Tự hào thế hệ Hồ Chí Minh”, giao lưu văn nghệ, thi báo cáo viên giỏi về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trưng bày hình ảnh về Bác, nhật ký và sổ vàng Làm theo lời Bác, triển khai trồng cây và đặt bia tại công trình Vườn cây ơn Bác… Hội trại sẽ kết thúc ngày 20-5.

MỚI - NÓNG