Nhiều lựa chọn phim chiếu rạp dịp Noel

Nhiều lựa chọn phim chiếu rạp dịp Noel
TP - Không có phim mang không khí Giáng sinh như A Christmas Carol (Giáng sinh yêu thương) như năm trước, bù lại khán giả có nhiều lựa chọn trong mùa Giáng sinh này.
Cảnh phim Em hiền như ma-sơ
Poster phim 'Em hiền như ma-sơ'.

Hai phim Việt

Phim hot như Bóng ma học đường - phim 3D đầu tiên của Việt Nam- Sài Gòn Yo và một số phim Việt khác đến Tết mới công chiếu. Trong dịp Noel cận kề, chỉ có Em hiền như ma-sơVượt qua bến Thượng Hải, cùng khởi chiếu ngày 17-12.

Em hiền như ma-sơ kể câu chuyện một ca sỹ luống tuổi tìm đường ca hát trở lại nhưng thất bại, và một ni cô ôm báu vật lên đường tìm người thân. Hai người vô tình gặp nhau và chứng kiến một vụ thanh trừng của băng đảng xã hội đen. Ca sỹ và ni cô buộc phải sát cánh trốn chạy trong nhà thờ để tránh bị thủ tiêu bịt đầu mối. Cuộc sống vốn tĩnh lặng của các ni cô bỗng chốc đảo lộn bởi các vị khách không mời.

Vai ni cô Tịnh Đức của Anh Thư hóa ra lại là một đả nữ. Cô được đạo diễn Hoàng Thiên Trụ đánh giá cao bởi khả năng nhập vai hành động, nhiều cảnh phóng mô tô không cần người đóng thế. Tự nhận là người say mê phim hành động, Siu Black vào vai Emme Tiên- ca sĩ người Tây Nguyên, gặp phải tình huống trớ trêu, đành ra tay đối phó, với những pha đánh đấm vô chiêu hài hước. Kiện tướng dance sport Khánh Thi vào vai nữ sát thủ truy tìm Emme Tiên và Tịnh Đức xinh đẹp, bí ẩn.

Nếu Em hiền như ma-sơ là kiểu phim giải trí vui vẻ, thì Vượt qua bến Thượng Hải của Hãng phim Hội Nhà văn kén khán giả hơn. Dù cố gắng đưa nhiều yếu tố hư cấu, phim vẫn thuộc dòng phim lịch sử, chính trị về quãng thời gian hoạt động của Bác ở Thượng Hải (1933-1934). Minh Hải (vai Nguyễn Ái Quốc) là lựa chọn mới, được các nhà làm phim kỳ vọng tạo hiệu ứng mới mẻ.

Nhưng tên tuổi của Minh Hải còn chưa được biết đến nhiều, cộng thêm nhìn qua poster chưa đủ sức hút khán giả trẻ. Bù lại, khán giả xem phim có thể hài lòng về cảnh quay- bối cảnh thuê tại Hoành Điếm và Thượng Hải.

Đa dạng phim ngoại

Vũ điệu không khoảng cách phiên bản 3D cho tín đồ yêu hip hop thêm một lần chìm vào thế giới của vũ điệu cuồng nhiệt, sau cơn sốt Step Up. Phim xoay quanh nhóm nhảy nước Anh Jay 20, chuẩn bị bước vào cuộc tranh chức Vô địch bước nhảy đường phố.

Ngoài các phim chiếu dịp Noel, khán giả đang ngóng chờ hai phim lớn: The Tourist (Du khách bí ẩn) với cặp Johnny Depp và Angelina Jolie. Rừng Na Uy của Trần Anh Hùng là bộ phim đầy sức hút còn lại. Cả hai đều công chiếu từ 31-12.

Đặc biệt, phim có sự tham gia của nhóm nhảy Diversity-mới nổi lên cùng thời điểm với Susan Boyle ở cuộc thi Nước Anh tài năng 2009. Ưu thế của Vũ điệu không khoảng cách là xây dựng tốt cả phần vũ đạo lẫn nội dung-phần được coi là sơ sài trong Step Up của điện ảnh Mỹ.

Cùng ở dạng 3D, nhưng Trion: Legacy là thể loại phiêu lưu, khoa học viễn tưởng, khởi chiếu 24-12. Đây là phần tiếp của phim đình dám Tron (1982), kể về chàng trai trẻ Sam Flynn điều tra về sự mất tích của cha- Kevin Flynn. Phim có sự góp mặt của nam diễn viên Oscar Jeff Bridges.

Những tín đồ của thể loại phim hài hước, nhẹ nhàng chắc hẳn thích thú với Due Date. Peter Highman đang trên đường từ Atlanta về nhà tại thành phố Los Angeles để chờ đón đứa con đầu lòng, đụng ngay tay quái chiêu Ethan Tremblay. Peter khốn khổ bị lỡ chuyến bay, đành nhắm mắt đưa chân đi cùng Ethan trên chiếc xe đi thuê, mong sớm được trở về nhà. Anh chàng không thể ngờ đó là chuyến hành trình dài và không thể đoán biết.

Vai kiến trúc sư Peter do người sắt Robert Downey Jr. đảm nhiệm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).