Nhờ trộm mà tìm ra mộ cổ Ai Cập

Nhờ trộm mà tìm ra mộ cổ Ai Cập
Những kẻ đào trộm mộ ở Ai Cập đã vô tình giúp giới khảo cổ tìm ra mộ của ba nha sĩ hoàng gia.
Nhờ trộm mà tìm ra mộ cổ Ai Cập ảnh 1

Mộ của 3 nha sĩ làm bằng gạch bùn và đá vôi

Những tay trộm bị bắt sau khi họ đào bới một Kim tự tháp ở Saqqara, gần thủ đô Cairo.

Vụ việc đã đưa các nhà khảo cổ đến hầm mộ 4.200 năm tuổi, mà một trong đó có lời nguyền khắc ở cửa.

Theo lời chuyên gia, hai chữ tượng hình cho biết những người được chôn là nha sĩ cho nhà vua.

Zahi Hawass, người đứng đầu cơ quan quản lý di tích cổ của Ai Cập, nói địa điểm chôn gần Kim tự tháp chứng tỏ các vị nha sĩ được nhà vua tôn kính.

Nhưng các ngôi mộ làm bằng gạch bùn cùng đá vôi cũng chứng tỏ họ không giàu có.

Mộ của vị nha sĩ chính, người có tên Iy Mry, được bảo vệ bằng một lời nguyền khắc trên cửa vào, ông Hawass cho biết.

"Ông ta đặt một câu khắc: ''Bất kì ai đi vào mộ của ta sẽ bị cá sấu và rắn ăn thịt."

Ông Hawass nói các hình vẽ đẹp trên tường và các cột trong mộ cũng cho biết về đời sống hàng ngày của vị nha sĩ.

Chúng mô tả ông và gia đình thực hiện các nghi lễ như mổ gia súc, thờ cúng người chết và chơi trò chơi.

Hai nha sĩ khác, có tên Kem Msw và Sekhem Ka, có lẽ là bạn đồng nghiệp được chôn cùng ông Iy Mry.

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.