Những đoá hồng Latin kiều diễm

Những đoá hồng Latin kiều diễm
Tạp chí Celebrity vừa bình chọn 10 người đẹp latin hàng đầu thế giới với cuộc chạm mặt của cả hai thế hệ sao cũ và mới.

10. Eva Mendes: Sự pha trộn giữa Cindy Crawford và Sofia Loren

Cái tên Eva Mendes bây giờ chẳng còn xa lạ như cách đây mấy năm. Nữ diễn viên người Cuba lai Mỹ này lớn lên tại Houston, Miami và Los Angeles nhưng lại mang trong mình vẻ đẹp latin đầy ma lực.

Từng mơ ước trở thành nhà thiết kế nội thất nhưng rồi Eva lại bước chân vào điện ảnh lúc nào chẳng biết. Cuộc sống của Eva đã thay đổi hoàn toàn khi cô được một "phó nhòm" phát hiện và ngay lập tức đã từ bỏ trường ĐH để dành hết thời gian cho những ống kính.

Eva đã từng được mời đóng cho các video clip của Aerosmith (Hole in My Soul), Will Smith (Miami), Sheryl Crow (Soak up the Sun)... Chính nhờ duyên may này mà cô đã có được những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp của một diễn viên chuyên nghiệp.

9. Penelope Cruz: Đoá hồng Tây Ban Nha

Người ta vẫn gọi thế khi nhắc tới Penelope. Ngoài những vai diễn kết hợp giữa vẻ đẹp và trí tuệ, Penelope còn là một "sát thủ" trong lĩnh vực tình cảm với một danh sách dài dằng dặng những anh chàng đẹp trai trong đó có Tom Cruise.

Trước khi có Katie Holmes, Tom và Penelope cũng xuất hiện nhiều trên tạp chí không kém gì Tom và Katie bây giờ. Dù có yêu Tom tới 4 năm thì Penelope Cruz vẫn chưa bao giờ quên ôn lại công thức yêu... bạn diễn từ Matthew McConaughey đến Matt Damon và Nicolas Cage.

Nhưng nếu chỉ nhớ đến cô trên màn ảnh thì Penelope Cruz vẫn là một thiên thần và ngoài đời vẫn là một trong những phụ nữ đẹp nhất hành tinh. Tiếc rằng lần này cô chỉ được đứng hạng 9.

Những đoá hồng Latin kiều diễm ảnh 1

8. Thalia: Kẻ thay thế Jennifer Lopez

Cô nàng có cái tên hơi lạ này được đánh giá rất cao vì vừa hát lại vừa đóng phim được. Người đẹp "100%" Mexicô này còn được ví như Jennifer Lopez về sự hấp dẫn.

Tính đến thời điểm này Thalia vẫn được coi là người đẹp latin đẹp vào hàng nhất nhì và đang chinh phục làng nhạc quốc tế với một phong cách cực kỳ lôi cuốn.

Khi còn nhỏ, Thalia là một cô nàng nghịch ngợm và hiếu động đến mức từng muốn giành huy chương vàng Olympic. Nhưng cuối cùng Thalia cũng phải từ bỏ thể thao, theo ballet và piano để rồi vào một nhóm nhạc dù chỉ là ca sĩ hát đệm.

Khi Timbiriche tan rã, cô thành một ca sĩ solo và nhanh chóng tiến đến thành công cộng với vài bộ phim trong tay. Người đẹp Latin này đã kết hôn với Tommy Mottola, bạn trai cũ của Mariah Carey và từng là Chủ tịch của Sony Music Entertainment...

Những đoá hồng Latin kiều diễm ảnh 2

7. Paulina Rubio: Cô gái vàng của làng giải trí Latin

Sinh tại Mexico, là con gái của nữ diễn viên nổi tiếng, Paulina Rubio may mắn tìm được con đường tới làng giải trí quốc tế từ rất sớm. Người đẹp có mái tóc và phong cách cực kỳ hoang dã này chạm tới sự nghiệp âm nhạc khi mới lên 7 và chẳng khó khăn để đặt chân được vào những ngôi trường nghệ thuật danh tiếng.

Paulina lớn lên trong nhóm nhạc teen pop Timbiriche cùng với Thalia nhưng không thể chờ đến khi ban nhạc tan rã, Paulina quyết định đi solo và rồi cứ có tên đều đều đều trên các bảng xếp hạng âm nhạc trước khi tới với nghiệp diễn. Nàng thậm chí còn làm MC cho một show truyền hình danh tiếng của Tây Ban Nha.

Với vẻ đẹp hoang dã, Paulina được mệnh danh là Cô gái vàng của làng giải trí Latin và từng có tên trong danh sách "102 phụ nữ gợi cảm nhất hành tinh" của tạp chí  Stuff danh tiếng.

Những đoá hồng Latin kiều diễm ảnh 3

6. Zoe Saldana: Không có điểm dừng

Mặc dù cha mẹ là người Dominica nhưng Zoe Saldana lại may mắn được sinh ra và lớn lên tại New Jersey, Mỹ. Lên 9, cha qua đời vì một vụ tai nạn xe hơi, cô lại phải về CH Dominica cùng gia đình sinh sống suốt 7 năm sau đó.

Không bỏ qua cơ hội, Zoe Saldana theo học ballet, jazz và khiêu vũ hiện đại cũng như những động tác nhảy đậm chất latin nóng bỏng để chờ lúc phát huy khi trở lại Mỹ. Tại đây Zoe Saldana tiếp tục học diễn xuất và thậm chí còn nuôi ước mơ bước chân vào Hollywood.

Dù chỉ được nhận những vai nhỏ trong "Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl" (với Johnny Depp, Orlando Bloom), "The Terminal" (cùng Tom Hanks) nhưng cô không nản trí.

Cơ hội cuối cùng cũng đến khi Zoe Saldana được nhận vai chính trong "Guess Who" bên cạnh Ashton Kutcher và mới nhất là "nạn nhân" của show truyền hình "cài bẫy các ngôi sao" - Punk'd trên kênh MTV do Ashton chủ xướng.

Những đoá hồng Latin kiều diễm ảnh 4

5. Salma Hayek: Một vẻ đẹp hoang dã

Salma Hayek quá nổi tiếng đến mức chẳng cần phải nói quá nhiều. Tên tuổi của ngôi sao người Mexico này chẳng dừng lại ở quê nhà, nó lan sang tận Hollywood, rồi châu Mỹ, châu Âu, châu Á và thế giới. Chưa tính đến thành tích về diễn xuất thì Salma Hayek cũng thừa thành tích với khả năng nói trôi chảy tiếng Anh, Ả rập, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và một vẻ đẹp trời phú, đúng kiểu latin.

Những đoá hồng Latin kiều diễm ảnh 5

4. Shakira: Người đẹp tài năng

Sinh tại Columbia, Shakira ra album đầu tay từ năm 14 tuổi và nhanh chóng thành ngôi sao đẳng cấp quốc tế. Sau 2 album quá thành công cô chuyển sang diễn xuất nhưng rồi lại lại quay lại studio thu âm.

Cả âm nhạc lẫn bề ngoài của Shakira đều là sự kết hợp của chất latin và sự dữ dội của rock. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cô lại trở thành siêu sao trong thế giới nói tiếng Tây Ban Nha và có fan dải khắp các châu lục. Thậm chí nhiều tờ báo còn coi Shakira "hot" hơn cả Jennifer Lopez.

Về trí tuệ, cô nàng thậm chí còn vượt mặt đàn chị Salma Hayek về khả năng ngoại ngữ khi nói được 5 thứ tiếng; Bồ Đào Nha, Ý, Anh, Tây Ban Nha và Ả rập. Còn về sức hấp dẫn, Shakia cũng chẳng thua kém ai khi lọt vào top 100 ngôi sao hot nhất của Maxim 2004, VH1 Divas Las Vegas (2002), 50 Sexiest Video Moments (2003)....

Những đoá hồng Latin kiều diễm ảnh 6

3. Jennifer Lopez: Vẫn là "đỉnh"

Thời gian này Jennifer Lopez đang im hơi lặng tiếng vì chuẩn bị đón đứa con đầu lòng nhưng nàng vẫn đường hoàng giành lấy vị trí thứ 3 trong top 10 bông hồng latin đẹp nhất thế giới.

Nếu xét về độ hấp dẫn thì còn lâu Jennifer Lopez mới hết thời vì lần bình chọn sắc đẹp nào nàng cũng có mặt. Còn xét về "trình độ" thì nàng vẫn còn giỏi chán: hát, đóng phim và thiết kế thời trang, thậm chí mới đây còn viết sách.

Kể ra những thành tích cũ thì hoá vô duyên, chỉ xin lấy một con số để chứng minh cho "đỉnh cao" của Jennifer Lopez. Cô là nữ diễn viên latin duy nhất kiếm được 1 triệu USD cho một phim.

Những đoá hồng Latin kiều diễm ảnh 7

2. Daisy Fuentes: Nữ hoàng sắc đẹp

Vị trí á quân thuộc về Daisy Fuentes, một ngôi sao nữa đến từ Cuba và lớn lên tại New Jersey. Ngay từ thời đi học Daisy Fuentes đã được tôn là nữ hoàng sắc đẹp. Đang theo học ngành báo chí, cô rẽ ngang đi làm người dẫn chương trình dự báo thời tiết trên truyền hình địa phương và rồi làm phóng viên trước khi "bị" kênh MTV "khai quật".

Daisy Fuentes đường hoàng được làm VJ của MTV suốt những năm 1990 và rồi đóng phim lúc nào chẳng biết. Cô còn làm người mẫu lịch và từng là người mẫu độc quyền của Revlon, phát ngôn của American Express, M&Ms, Miller Lite.

Những đoá hồng Latin kiều diễm ảnh 8

1. Eva Longoria: Bông hoa rực rỡ nhất

Chẳng ai khác có thể nắm giữ vị trí số 1 của làng nữ hoàng latin ở thời điểm này ngoài Eva Longoria, một trong những nhân vật văn hoá nổi bật nhất năm 2004 và cả 2005.

Ngôi sao có gương mặt của một thiên thần này không chỉ được biết đến với series phim truyền hình ăn khách của Mỹ, "Desperate Housewives" mà còn là một trong những người đẹp "hot" nhất hiện nay.

Những đoá hồng Latin kiều diễm ảnh 9
MỚI - NÓNG