Những đối thủ nặng ký của Hoàng My ở khu vực châu Á

Những đối thủ nặng ký của Hoàng My ở khu vực châu Á
TPO – Những ứng cử viên nặng ký của khu vực châu Á tại cuộc thi danh giá Hoa hậu Hoàn vũ năm nay là đại diện đến từ các nước Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia và Philipines.
Từ trái sang: Hoa hậu Hoàn vũ Philipines, Malaysia, Trung Quốc
Từ trái sang: Hoa hậu Hoàn vũ Philipines, Malaysia, Trung Quốc.

Những thí sinh đến từ khu vực châu Á luôn đem lại những bất ngờ tại đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Hoàn vũ mà điển hình là Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori đến từ Nhật Bản. Sự thành công của cô là một động lực vô cùng to lớn cho các cô gái Á châu tại sân chơi vô cùng khắc nghiệt này.

Cùng điểm lại những nhan sắc được xem là đối thủ nặng ký của Á hậu Hoàng My tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011.

Hoa hậu Trung Quốc

Luo Zilin, 24 tuổi, đăng quang trong đêm chung kết cuộc thi Miss Universe China diễn ra vào tối 10/7 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Luo Zilin được đánh giá là ứng viên nặng ký của vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc từ vòng sơ loại và ngay sau khi đăng quang cô trở thành niềm hy vọng lớn của quốc gia này tại Miss Universe 2011.

Những đối thủ nặng ký của Hoàng My ở khu vực châu Á ảnh 2
Những đối thủ nặng ký của Hoàng My ở khu vực châu Á ảnh 3
Những đối thủ nặng ký của Hoàng My ở khu vực châu Á ảnh 4
Những đối thủ nặng ký của Hoàng My ở khu vực châu Á ảnh 5

Luo Zilin được gọi thân mật là Roseline, cô là người mẫu chuyên nghiệp tại Trung Quốc. Gương mặt đương kim Hoa hậu được đánh giá là đẹp một cách Á Đông. Không chỉ có gương mặt đẹp, Zilin sở hữu chiều cao 1,82 m và có số đo 3 vòng khá chuẩn: 85 - 61 - 90.

Năm 2003, khi còn học trung học, cô đã đoạt vị trí thứ hai trong cuộc thi Người mẫu thời trang quốc tế Thượng Hải và chiến thắng tại nhiều cuộc thi khác. Thêm vào đó, người đẹp 24 tuổi rất giỏi tiếng Anh, có phong thái và khí chất đặc biệt, điểm mạnh của cô đó là gương mặt luôn tỏa sáng ngay cả khi không trang điểm đậm.

Hoa hậu Malaysia

Năm nay Malaysia không tổ chức một cuộc thi nhan sắc mà chỉ lựa chọn người đẹp từ các cuộc thi nhan sắc trước đây để chỉ định một người dự thi HHHV 2011 và cái tên đó không ai khác chính là Deborah Priya Henry. Cô chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại khu vực Đông Nam Á hiện nay.

Cô năm nay 26 tuổi, từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu Thế giới Malaysia 2007 và đại diện cho quốc gia này tham dự cuộc thi HHTG 2007 diễn ra tại Hải Nam - Trung Quốc và lọt vào top 15 chung cuộc.

Những đối thủ nặng ký của Hoàng My ở khu vực châu Á ảnh 6
Những đối thủ nặng ký của Hoàng My ở khu vực châu Á ảnh 7
Những đối thủ nặng ký của Hoàng My ở khu vực châu Á ảnh 8
Những đối thủ nặng ký của Hoàng My ở khu vực châu Á ảnh 9

Với chiều cao 1m78, body chuẩn, sự chuẩn bị hoàn hảo và vẻ đẹp rất lạ do lai giữa nhiều dòng máu Henry được các chuyên gia đánh giá rất có khả năng tranh chấp chiếc vương miện hoa hậu. Bên cạnh đó, Henry hiện đang sỡ hữu một bằng cử nhân về khoa học chính trị và kinh tế của đại học Queensland - Australia. Ngoài ra, cô còn là một gương mặt quen thuộc trong làng thời trang Malaysia.

Henry được đánh giá rất cao tại cuộc thi năm nay bởi vì Á hậu 1 - HHHV 2009 (Hoa hậu Dominican Rep) và Á hậu 1 - HHHV 2010 (Hoa hậu Jamaica) đều từng lọt top 15 Hoa hậu Thế giới giống như Henry. Vì thế, người hâm mộ đang chờ đợi sự tỏa sáng của Henry tại cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Thái Lan

Chanyasorn Sakornchan năm nay 23 tuổi, cao 1m73 đến từ tỉnh Chonburi và hiện là sinh viên ngành kiến trúc. Cô sở hữu một khuôn mặt khả ái rất ăn ảnh (đoạt giải Hoa hậu Ảnh và giải Trang phục dân tộc đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2011) và là niềm hi vọng lớn của Thái Lan tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay.

Những đối thủ nặng ký của Hoàng My ở khu vực châu Á ảnh 10
Những đối thủ nặng ký của Hoàng My ở khu vực châu Á ảnh 11

Lần cuối cùng Thái Lan lọt vào bán kết HHHV là năm 2007 tổ chức tại Mexico, ba năm gần đây đại diện của họ đều không lọt vào bán kết. Tuy vậy, ba người đẹp này lại mang về 4 giải thưởng phụ cho Thái Lan. Đây là một thành tích đáng khen của quốc gia này tại đấu trường Hoàn vũ. Thái Lan từng có hai HHHV vào các năm 1965 và 1988.

Hoa hậu Philipines

Năm ngoái, Philipines rất thành công khi đại diện của họ là Venus Raj đoạt danh hiệu Á hậu 4 và vì thế họ đã chính thức trở thành đối thủ đáng gờm sau nhiều năm trắng tay.

Đại diện của Philippines gửi đến Brazil năm nay là cô gái 24 tuổi Shamcey Supsup. Supsup dù không quá sắc sảo, không quá cao (1m72) nhưng cô toát lên vẻ sang trọng và quyến rũ rất đặc biệt.

Một điều bất ngờ đó là nhiều người nhận xét Supsup có đường nét khuông mặt khá giống với Á hậu Hoàng My nhưng trông có vẻ già dặn hơn. Cô cũng là một trong những hoa hậu có lượng fans khổng lồ nhất hiện nay.

Những đối thủ nặng ký của Hoàng My ở khu vực châu Á ảnh 12
Những đối thủ nặng ký của Hoàng My ở khu vực châu Á ảnh 13
Những đối thủ nặng ký của Hoàng My ở khu vực châu Á ảnh 14

Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2010, những đối thủ nặng ký của khu vực châu Á được đánh giá khá cao như Á hậu Hoàng Yến (Việt Nam), Miss Indonesia, Miss Philipines đều bất ngờ trắng tay, chính vì vậy người hâm mộ của Hoàng My và các người đẹp khác trong khu vực đang rất hy vọng vào thành tích của các cô tại đấu trường đầy cam go này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG