Hoa hậu Thế giới người Việt 2007:

Những gương mặt chung khảo khu vực phía Nam

Những gương mặt chung khảo khu vực phía Nam
TP - Sau khi danh sách 12 thí sinh khu vực phía Bắc được chọn tham dự vòng chung kết Hoa hậu thế giới người Việt lần 1 được công bố thì mọi chú ý giờ đây dồn cả về phương Nam- nơi sẽ sáng tỏ những ứng viên cuối cùng trong ngày hôm nay 17/8.
Những gương mặt chung khảo khu vực phía Nam ảnh 1
Vũ Lan Phương và Võ Thị Lệ Thu

Sáng 16/8, nhìn tổng thể hàng trăm thí sinh khu vực phía Nam đổ về TP HCM chuẩn bị cho vòng chung khảo, ấn tượng đầu tiên là vóc dáng của các thí sinh tiếp tục được cải thiện đáng kể. Và gương mặt đậm nét Tây như Nguyễn Hoài Milena cũng không còn làm các thí sinh khác ngạc nhiên hoặc e ngại về chiều cao nữa…

Có thể nhiều thiếu nữ trong nước sẽ không muốn đăng ký thi vì lo ngại các ứng viên Việt kiều là một tâm trạng rất thật. Nhưng rốt cuộc chỉ là lo xa, vẫn rất nhiều cô gái trong nước nhiệt tình đăng ký. Chúng tôi nhận ngay ra một gương mặt quen, đó là chuyên gia trang điểm Đặng Hùng.

Năm ngoái anh đưa Lưu Bảo Anh và Tuyết Vân đi thi Hoa hậu Việt Nam 2006, kết quả Lưu Bảo Anh đoạt danh hiệu Á hậu 1. Hỏi vui Đăng Hùng rằng: “Tưởng anh để dành các người đẹp cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 chứ?”.

Đăng Hùng hào hứng: “Chúng tôi còn nhiều ứng viên sáng giá hơn vào năm sau. Đây là cuộc thi mới nhưng cũng do báo Tiền phong tổ chức, uy tín lâu rồi nên chúng tôi rất muốn tham gia”.

Hai cô gái mà Đăng Hùng giới thiệu lần này cũng là những ứng viên lọt vòng chung khảo khu vực phía Nam: Vũ Lan Phương đã sẵn có danh hiệu Hoa hậu Nam Mê Kông 2007 và Võ Thị Lệ Thu đương kim Hoa hậu Hậu Giang. Dầu vậy, ở hai cô gái này chưa thấy bừng lên vẻ mặt sáng và nét chững chạc nổi trội như của Lưu Bảo Anh năm ngoái.

Những gương mặt chung khảo khu vực phía Nam ảnh 2
Các thí sinh trong cuộc thi

Nước da trắng, vóc dáng yêu kiều, Lệ Thu 19 tuổi có gương mặt nhỏ nhắn, kiểu xinh xinh tươi tươi Á Đông của cô rất hợp nhãn người Việt.

Ngược lại, Nguyễn Hoài Milena 18 tuổi gần như là một gương mặt hoàn toàn Âu: mắt xanh, mũi cao, dáng vóc khỏe mạnh và chỉ nói chút ít tiếng Việt (bố quê ở Quảng Trị, mẹ là người Bulgary). Tiếc là chiều cao của Milena lại thua  khá nhiều thí sinh trong nước.

Đi cùng Milena là chị gái Nguyễn Hoài Ina 24 tuổi. “Ina này, em cũng đủ tuổi dự thi đấy!”. Ina cười: “Để em gái thi thôi”. Ina đã tốt nghiệp ĐH và hiện đang học thêm bằng MBA, vừa học cô vừa giúp bố mẹ kinh doanh tại Bulgary. Ina nói tiếng Anh là chủ yếu, lần này cô sẽ là người chủ lực giúp đỡ em gái suốt thời gian dự thi bởi bố mẹ đều đang bận việc ở Bulgary. 

Bố của Ina và Milena quen biết nhiều người làm việc ở Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgary nên đã có được thông tin về cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt đầu tiên này. Ông khuyến khích con gái út dự thi.

Ina cho biết em gái mình đã sắm sẵn một chiếc áo dài, còn váy dạ hội thì cô bé vừa mua trong lần sang Pháp vừa qua: “Milena nói được cả tiếng Pháp, ngoài ra cô ấy còn múa ballet hiện đại, vẽ tranh…”.

Ina cao hơn em gái nhưng Milena dáng vóc thanh mảnh hơn chị. Nhìn  các thí sinh dạo qua, hỏi thẳng Ina có nghĩ em gái mình sẽ gặp nhiều khó khăn ở cuộc thi này không, Ina trả lời ngay: “Đối với tôi thì em tôi là đẹp nhất”.

Vừa nhìn thấy H’Rony Byă  (dân tộc Êđê) đã gợi cảm giác “Ka The thứ hai!”.  H’Rony có một gương mặt trẻ thơ, nét không sắc giòn như Ka The nhưng da trắng hơn, đặc biệt ấn tượng bởi đôi chân dài thẳng tắp. H’Rony cũng nghe nhiều về Hoa hậu thân thiện Ka The nhưng tiếc là cô chưa được gặp trực tiếp.

Những gương mặt chung khảo khu vực phía Nam ảnh 3
Nguyễn Hoài Milena

Thêm một gương mặt quen nữa: Phạm Thị Thanh Loan- người từng có mặt tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006. Sau một năm gặp lại,  Loan dường như cao hơn bởi vóc dáng thon gọn hơn: “Năm nay em giảm được 2kg”.

Tuy không đạt kết quả cao ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 nhưng Loan đã học được nhiều kinh nghiệm cho nghề nghiệp trang điểm của mình: “Trong cuộc thi trước em luôn quan sát, tìm hiểu cách làm tóc, trang điểm của các chuyên gia cũng như thí sinh. Về Bình Định em  áp dụng kinh nghiệm đó và thế là có được nhiều khách hàng hơn. Hiện tiệm trang điểm- làm tóc của em đã mở rộng gấp đôi và ăn nên làm ra”.

Có một thí sinh đăng ký muộn vào ngày 15/8, nhưng rất đáng chú ý: Phan Như Thảo, 20 tuổi, sinh viên năm thứ nhất ĐH Marketing. Quê ở Cà Mau, Như Thảo có vẻ đẹp nhẹ nhàng, càng nhìn càng ưa, đặc biệt là mũi nhỏ, miệng xinh xắn. Trông cô hao hao người mẫu Dương Yến Ngọc. “Có người lại bảo em giống Việt Trinh” - Thảo kể.

Cô gái này ăn mặc khá hiện đại, mái tóc cắt ngắn hợp gu các người mẫu bây giờ, hiện Thảo vừa học vừa làm người mẫu ở TP HCM. Chẳng biết việc đăng ký muộn nhất có trở thành cái duyên may mắn cho Thảo hay không, riêng cô lý giải: “Em thấy mình không đẹp lắm, thi chắc rớt. Nhưng rồi nghĩ đi thi để có kỷ niệm, mình còn trẻ mà, Hoa hậu Việt Nam hay Hoa hậu Thế giới người Việt  cũng vậy thôi, em không nghĩ nhiều về sự khác biệt”.

Trong 24 thí sinh được chọn vào vòng chung khảo khu vực phía Nam, thấy có tên Như Thảo, một người mẫu khác là Lê Thị Bích Hằng 23 tuổi cũng được chọn, tiếp theo là Nguyễn Hoài Milena, rồi Thanh Loan, Lan Phương, Lệ Thu, Trần Ngọc Bích (sinh viên ĐH Manchester- Anh)… Phải sớm chia tay H’Rony quả là đáng tiếc nhưng biết đâu lại gặp cô ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm sau…

MỚI - NÓNG