‘Ninja Rùa’ tuần thứ hai đứng quán quân Bắc Mỹ

Tuần qua có hai bộ phim đáng chú ý ra rạp là “The Giver” và “The Expendables 3” nhưng khán giả xứ cờ hoa vẫn dành sự quan tâm cho bom tấn cuối cùng của mùa hè. 

Sau màn ra mắt ấn tượng vào tuần trước, Teenage Mutant Ninja Turtles tiếp tục khuynh đảo các rạp chiếu Bắc Mỹ tuần này. Với 28,4 triệu USD trong tuần thứ hai, các Ninja Rùa của nhà sản xuất Michael Bay giữ vững được vị trí quán quân mặc dù giảm tới 57% lượng khán giả so với tuần đầu tiên. Tổng doanh thu của phim lúc này đã lên tới gần 200 triệu USD.

‘Ninja Rùa’ tuần thứ hai đứng quán quân Bắc Mỹ ảnh 1

Megan Fox và các Ninja Rùa vẫn khuynh đảo phòng vé Bắc Mỹ tuần này.

Ninja Rùa là những nhân vật gắn bó với nhiều thế hệ trẻ em trên khắp thế giới nói chung và ở Mỹ nói riêng. Việc những người hùng này được đưa lên màn ảnh rộng, kèm theo sự xuất hiện của kiều nữ bốc lửa Megan Fox là những yếu tố tạo nên thành công về mặt thương mại cho bộ phim. Dù không được đánh giá cao bởi giới chuyên môn, con số mà Teenage Mutant Ninja Turtles thu được trong 10 ngày qua đã vượt kỳ vọng của nhà sản xuất.

Đứng á quân tuần này là bom tấn Guardians of the Galaxy của Marvel. Ở tuần thứ ba chiếu rạp, phim thu được 24,7 triệu USD. Tác phẩm này tiếp tục là một thành công nữa của Marvel khi vừa đạt được doanh thu cao (hơn 400 triệu USD) lại vừa được nhiều nhà phê bình đánh giá là bom tấn siêu anh hùng hay nhất của mùa phim hè năm nay.

‘Ninja Rùa’ tuần thứ hai đứng quán quân Bắc Mỹ ảnh 2

"Let's Be Cops" là cái tên mới nhận được nhiều sự quan tâm tuần qua.

Gây bất ngờ tuần này là bộ phim hài Let’s Be Cops của đạo diễn Luke Greenfield – người từng được nhiều khán giả yêu điện ảnh biết tới qua tác phẩm nóng bỏng The Girl Next Door năm 2004. Lần này, Luke đem tới một bộ phim hài về hai kẻ đóng giả cảnh sát và gặp những rắc rối liên quan tới pháp luật. Có môtíp như bao phim khác thuộc thể loại này nhưng Let’s Be Cops vẫn thành công về doanh thu. Kinh phí sản xuất chỉ 17 triệu USD nhưng phim thu được 17,7 triệu USD riêng tại thị trường Mỹ và xếp thứ ba tuần này.

Việc bất ngờ bị tung lên mạng hồi cuối tháng 7 đã ảnh hưởng lớn tới doanh thu của The Expendables 3. Tuần qua, phim mới chính thức ra rạp và chỉ đạt được 16,2 triệu USD - con số khiêm tốn so với kinh phí là 90 triệu USD.

Việc quy tụ nhiều người hùng cơ bắp của Hollywood cũng không cứu vãn được cho bộ phim, thậm chí phần ba còn bị đánh giá thấp hơn hai phần trước và nhiều nhà phê bình còn cho rằng Sylvester Stallone cùng êkíp đang dần đi vào lối mòn với loạt phim này. Khán giả Việt Nam đã được thưởng thức The Expendables 3 từ hôm 15/8.

‘Ninja Rùa’ tuần thứ hai đứng quán quân Bắc Mỹ ảnh 3

Taylor Swift đóng một vai trong "The Giver".

The Giver, bộ phim tâm lý giả tưởng mới nhất của đạo diễn Phillip Noyce đứng thứ năm với 12,8 triệu USD. Với nội dung theo sát cuốn sách cùng tên được xuất bản năm 1993, The Giver đưa khán giả tới một thế giới hoàn hảo: mọi người đều hạnh phúc và không hề tồn tại nỗi đau. Nhân vật chính là cậu nhóc Jonas (Brenton Thrwaites) - người được chọn làm “Kẻ nhận ký ức” khi tròn 12 tuổi.

Cậu được một người đàn ông bí ẩn (Jeff Bridges) hướng dẫn tập luyện và nếm trải cảm giác đau đớn, buồn bã và cả sự thật phũ phàng về chiến tranh. Sau khi nhận ra nơi mình đang sống chỉ là ảo tưởng, Jonas lại phải đối mặt với những lựa chọn tương lai đầy khó khăn... The Giver có sự tham gia của công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift và dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 19/9.

Những bộ phim còn lại trong Top 10 tuần này là Into the Storm, The Hundred-Foot Journey, Lucy, Step Up All In và Boyhood.

Mùa phim thu chính thức bắt đầu từ tuần này với những tác phẩm mở màn gồm có Sin City: A Dame to Kill for, If I Stay, When the Game Stands Tall, Love is Strange và Are You Here?.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần này:

1. Teenage Mutant Ninja Turtles – Paramount – 28,4 triệu USD

2. Guardians of the Galaxy – Disney/Marvel – 24,7 triệu USD

3. Let’s Be Cops – Fox – 17,7 triệu USD

4. The Expendables 3 – Lionsgate – 16,2 triệu USD

5. The Giver – Weinstein Company – 12,8 triệu USD

6. Into the Storm – Warner Bros./New Line – 7,7 triệu USD

7. The Hundred Foot Journey – Disney/DreamWorks – 7,1 triệu USD

8. Lucy – Universal – 5,3 triệu USD

9. Step Up All In – Lionsgate/Summit – 2,7 triệu USD

10. Boyhood – IFC Films – 2,2 triệu USD

Theo Kim Phong

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG