Nữ ca sĩ Anh lập kỷ lục tại Mỹ

Nữ ca sĩ Anh lập kỷ lục tại Mỹ
TPO – Đó chính là cựu quán quân X Factor 2006 Leona Lewis, cô trở thành nữ ca sĩ người Anh đầu tiên trong vòng 20 năm qua đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ với single Bleeding Love.

Việc Leona xuất hiện tại chương trình của nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey đã giúp lượng download ca khúc Bleeding Love trên mạng và tải về điện thoại di động tăng lên nhanh chóng.

Kim Wilde là nữ ca sĩ người Anh gần đây nhất (1987) đứng đầu bảng xếp hạng Hot 100 của Mỹ với ca khúc You Keep Me Hagin’ On, cover lại của nhóm The Superemes.

Lewis từng được so sánh với giọng ca kinh điển Withney Houston của nước Mỹ, ca khúc Bleeding Love của cô đã đứng đầu bảng tại 10 nước và là single bán chạy nhất trong năm 2007 tại Anh.

Nữ ca sĩ Anh lập kỷ lục tại Mỹ ảnh 1

Leona Lewis với album đầu tay Spirit

Album đầu tay của Lewis có tên Spirit sẽ được phát hành vào ngày 8/4 tại Mỹ và đã tiêu thụ được hơn 2 triệu bản.

Tuy đạt được thành công rất lớn nhưng đáng tiếc là Leona đã trắng tay tại lễ trao giải âm nhạc Anh (Brit Awards) hồi đầu năm.

Hiện tại cô đang gặp phải vấn đề về cổ họng và không nghĩ đến việc thực hiện một tour lưu diễn vòng quanh thế giới cho đến tận năm… 2010.

Lần tấn công vào thị trường Mỹ này của Leona có thể nói đã thu được thành công rực rỡ, và một phần công lao không nhỏ thuộc về ông trùm Simon Cowell – giám khảo của X Factor và American Idol.

Duy Nam
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.