Nữ diễn viên bị kiện vì từ chối khỏa thân đóng cảnh nóng

Nữ diễn viên Anne Greene
Nữ diễn viên Anne Greene
Một nữ diễn viên Hollywood vừa bị nhà sản xuất kiện và yêu cầu bồi thường 85.000 USD vì từ chối khỏa thân đóng cảnh nóng theo như hợp đồng mà cô đã ký kết.

Daily News đưa tin ngày 9/4, sự việc diễn ra từ hai năm trước khi nữ diễn viên Anne Grene nộp đơn khiếu nại Time Warner, HBO, Cinemax và công ty sản xuất True Crime LLC tại Tòa án cao cấp Los Angeles vì họ buộc cô phải khỏa thân hoàn toàn để quay cảnh nóng.

Hai tháng trước, công ty sản xuất True Crime LLC đâm đơn kiện ngược Greene, họ tuyên bố rằng cô đã vi phạm hợp đồng trong dự án “Femme Fatale” của Cinemax.

Mặc dù trước đó, cô đã ký cam kết về việc chấp nhận đóng cảnh khỏa thân theo yêu cầu của nhà sản xuất. Cuối cùng, Greene đã mặc pasties (kiểu trang phục che đầu ngực của phụ nữ) để quay cảnh nóng, nhà sản xuất cũng phải dùng diễn viên đóng thế để lấy hình ảnh khỏa thân toàn bộ, điều này dẫn đế phát sinh chi phí chỉnh sửa không lường trước.

Trong đơn phản kiện, công ty sản xuất cho rằng việc sử dụng pasties trong phim là không phù hợp với các chính sách pháp lý của HBO (liên kết với công ty True Crime).

True Crime đổ lỗi cho Greene vì việc làm gián đoạn quá trình làm phim. Theo đó, công ty đã kiện Greene và buộc cô phải bồi thường 85.000 USD vì phá vỡ hợp đồng trong việc đóng cảnh nóng.

Theo Trần Hoa

Theo Gia đình và Xã hội
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.