Oscar 2014: Chiến thắng cay đắng cho nước Mỹ

Chiến thắng xứng đáng cho đoàn làm phim “12 năm nô lệ”
Chiến thắng xứng đáng cho đoàn làm phim “12 năm nô lệ”
TP - Cuộc chiến của bộ ba cuối cùng chỉ còn lại hai đối thủ, trong khi Cuộc chiến không trọng lực ẵm đến 7 tượng vàng, 12 năm nô lê gợi ký ức buồn trong lịch sử nước Mỹ, giành Phim hay nhất, tại lễ trao giải Oscar tối 2/3 (giờ Mỹ).

Không bất ngờ

American Hustle (Săn tiền kiểu Mỹ) cùng Gravity (Cuộc chiến không trọng lực) dẫn đầu với 10 đề cử. Trước lễ trao giải Oscar, Săn tiền kiểu Mỹ cũng càn quét hầu khắp các giải thưởng quan trọng. Nhưng phim của đạo diễn David O. Russell ra về tay trắng, nhường sân cho hai đối thủ nặng ký còn lại.

Cuộc chiến không trọng lực ẵm 7 giải một cách ngoạn mục: Đạo diễn xuất sắc, quay phim, dựng phim, hiệu ứng hình ảnh, hòa âm, nhạc phim, dựng âm thanh. Chiến thắng không nằm ngoài dự đoán, khi đạo diễn Mexico Alfonso Cuaron thắng giải Đạo diễn ở khắp các giải thưởng tiền Oscar, trong đó có giải của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ. Phim là một bài ca về niềm tin, cuộc chiến đấu không khoan nhượng trước cái chết, sự mênh mông rợn ngợp giữa vũ trụ.

Dù rinh giải đạo diễn xuất sắc, nhưng Alfonso Cuaron không thể cùng đoàn phim ăn mừng giải Phim hay nhất. Danh hiệu được mong chờ nhất năm cuối cùng về tay Steve McQueen. Bộ phim về hành trình chiến đấu, giành tự do của nghệ sĩ da đen Solomon Northup bị bắt làm nô lệ suốt 12 năm, thắng thuyết phục.

Dù bị nhiều người cho rằng khó xem, nhưng 12 năm nô lệ xứng đáng nối dài danh sách Phim hay nhất Oscar, khơi lại lịch sử đen tối nước Mỹ thời mà buôn bán nô lệ là điều hợp pháp. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, một bộ phim về đề tài nô lệ được tôn vinh, xua tan những lời chỉ trích Hollywood vẫn tồn tại sự bất công, bất bình đẳng lâu nay.

“Tôi muốn dành giải thưởng này cho tất cả những người từng chịu đựng kiếp nô lệ, và 21 triệu người vẫn còn dưới ách nô lệ”, đạo diễn người Anh nói. Ngoài một vai diễn nhỏ, Brad Pitt cũng có mặt với tư cách nhà đồng sản xuất. 

Ngoài ra, giải Nữ phụ xuất sắc cho Lupita Nyong’o không hề bất ngờ. Cô diễn viên da màu này cuối cùng cũng có thể mỉm cười, khi hạ đối thủ rất mạnh Jennifer Lawrence. Biên kịch John Ridley cũng thắng giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc. Kịch bản gốc xuất sắc không ai khác ngoài Spike Jonze cho Her (tựa Việt: Người tình ảo).

Giải thưởng đầu tiên dành cho Nam diễn viên phụ xuất sắc được công bố, thuộc về Jared Leto (Dallas Byers club) báo hiệu một đêm trao giải không nhiều bất ngờ. Vượt qua các đối thủ, Jared Leto xứng đáng, khi vào vai nam đồng tính chuyển giới mắc AIDS.

Bạn diễn của anh, Matthew McConaughey cũng được đền đáp xứng đáng với Oscar Nam chính xuất sắc. Viện Hàn lâm tưởng thưởng cho sự hy sinh của Matthew-anh phải giảm gần 40kg khi vào vai mắc AIDS giai đoạn cuối. Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Christian Bale lại một mùa giải thất bại.

Cate Blanchett nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, là điều tất nhiên. Vai diễn Jasmine French, một người phụ nữ rối loạn tinh thần trong Blue jasmine (Hoa nhài xanh) của Woody Allen, hoàn toàn thuyết phục các hội đồng bỏ phiếu suốt từ đầu mùa giải. Nữ diễn viên Úc 44 tuổi này lại khiến giấc mơ Oscar của Amy Adams tan biến, dù cô có vai diễn lột xác trong Săn tiền kiểu Mỹ.

Đại gia Gatsby và Frozen (Nữ hoàng băng giá) cùng rinh 2 tượng Oscar. Thiết kế trang phục và Thiết kế sản xuất là hai giải dành cho ê kíp Đại gia Gatsby. Frozen nhận Phim hoạt hình hay nhất, và Ca khúc phim hay nhất, Let it go.

Thú vị

Hài hước, trẻ trung, hấp dẫn là những gì mà khán giả xem qua màn ảnh nhỏ có thể cảm nhận được từ đêm trao giải, tại nhà hát Dolby (Los Angeles). Sân khấu năm nay cũng được trang hoàng lộng lẫy, từ rất nhiều bóng đèn lấp lánh. Ngôi sao dẫn chương trình truyền hình Ellen DeGeneres, lần thứ 2 đứng trên sân khấu Oscar, không hề khiến khán giả thất vọng.

Oscar 2014: Chiến thắng cay đắng cho nước Mỹ ảnh 1

Dàn diễn viên Oscar 2014 (từ trái qua) McConaughey, Cate Blanchett, Lupita Nyong’o, Jared Leto

Ellen rất khéo tung chiêu trò. Mỗi lần cô xuất hiện với một vẻ mặt hài hước, nụ cười bí ẩn. Màn giới thiệu một số gương mặt diễn viên đề cử rất tự nhiên. Cô còn nhại câu thoại của nhân vật cướp biển trong Thuyền trưởng Phillips: Bây giờ tôi mới là thuyền trưởng. MC đồng tính này cũng biến hóa khôn lường, khi thì với bộ vest lịch sử, khi lại gây sửng sốt với hóa thân thành công chúa với chiếc đũa thần trong tay.

Không muốn đưa lễ trao giải đến độ trang nghiêm quá mức, Ellen Denegeres năng lui xuống hàng ghế phía dưới. Lúc thì cô thình lình xuất hiện giữa các hàng ghế khách mời, lúc khác lại điềm nhiên gọi pizza mời các sao, bởi Ellen cho rằng chắc ai trong khán phòng đều đói. Đạo diễn Martin Scorsese (lại một lần nữa trắng tay), Meryl Streep hay Brad Pitt lấy một miếng pizza ăn ngon lành. Ít lâu sau, cô cầm chiếc mũ đi quyên được khá nhiều tiền, hào phóng nhất vẫn là Brad Pitt.

Angelina Jolie sau sự kiện phẫu thuật ngực, trở lại bớt gầy gò hơn. Viện Hàn lâm trao Giải thưởng Nhân đạo Jean Hersholt cho Jolie. Sau khi clip phim Unbroken do Jolie đạo diễn kết thúc, Brad tặng Jolie một nụ hôn ngọt ngào-một trong những thời khắc đẹp của lễ trao giải.

Có lúc Ellen nghênh ngang đi lại, vô tư mời các diễn viên chụp ảnh. Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, cặp Brad Pitt- Angelina Jolie và nhiều diễn viên khác đã có một bức ảnh “tự sướng”, khuấy động không khí. Cô cũng khiến cho đêm trao giải có lượng người theo dõi, hồi âm qua Twitter lớn nhất. Riêng tấm ảnh nhí nhố cùng các sao, thu hút hơn 2 triệu lượt phản hồi qua Twitter. Ellen trả lời hóm hỉnh trên trang mạng xã hội này: “Giá mà tay Bradley dài hơn”. Cô đánh dấu đây là bức ảnh đẹp nhất.

Dù kéo dài hơn ba giờ đồng hồ, nhưng lễ trao giải không gây cảm giác lê thê. Xen kẽ các phần xướng danh người đoạt giải, BTC bố trí khá hợp lí các màn trình diễn khác. Brad Pitt khéo giới thiệu ban nhạc U2 trình bày ca khúc trong phim Mandela: A long walk to freedom (Mandela: Hành trình dài đến tự do). Đặc biệt, khán giả chào đón nhiệt liệt Somewhere over the window qua giọng hát của Pink. Đây là ca khúc kỷ niệm 75 năm bộ phim màu đầu tiên The Wizards of Oz (Phù thủy xứ Oz). BTC cũng dành ít phút tưởng nhớ những người trong giới điện ảnh đã mất trong năm qua, trong đó có 2 ngôi sao trẻ là Paul Walker và Philip Seymour Hoffman.

 Nữ hoàng hậu đậu của Oscar

Nữ diễn viên Jennifer Lawrence là gương mặt đang lên của Hollywood. Tuy nhiên, cô không thoát khỏi nỗi ám ảnh “hôn đất” Oscar.

Năm nay, thay vì vấp ngã trên sân khấu, Lawrence bị ngã trên thảm đỏ khi đi cùng đoàn làm phim Săn tiền kiểu Mỹ. Khi lên công bố giải Nam chính xuất sắc, cô khá thận trọng, camera cũng theo sát dáng đi của Lawrence trong chiếc đầm đỏ nổi bật hiệu Dior. Jennifer hài hước, giả bộ nghiêm mặt khi vừa bước tới micro: “Mọi người nhìn gì vậy, có gì buồn cười lắm sao”.

Thảm đỏ Oscar năm nay cũng chứng kiến nhiều bộ cánh lộng lẫy của Kate Hudson, Angelina Jolie, Cate Blanchett, Julia Roberts, Anne Hathaway, Charlize Theron.

Danh sách sao mặc đẹp còn có tên các nam diễn viên: Matthew McConaughey, Jared Leto. Ngược lại, Amy Adams có tên trong danh sách sao mặc xấu: Cô bị chê làm mất dáng chiếc váy quây màu xanh navy hiệu Gucci.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".